Ngộ nghĩnh thầy Park lừa bóng ngoạn mục qua... cún cưng

Lần đầu tiên, HLV Park Hang-seo cho gọi lên tuyển trẻ 47 cầu thủ để sàng lọc tìm thêm nhân tài cho các mặt trận lớn trong năm 2021. Ông thầy Hàn có nhiệm vụ dẫn dắt U-23 Việt Nam vượt qua vòng loại U-23 châu Á (tháng 10-2021) và bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 31 (từ tháng 11-2021).

Với đông đảo học trò ở đợt tập trung này, thầy Park phải chia ra làm hai nhóm tập luyện trên hai sân tập thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Mỗi nhóm có một ban huấn luyện riêng để đảm bảo công tác chuyên môn. Nhóm một do trợ lý Lee Young Jin phụ trách và ông Park hướng dẫn tập luyện nhóm còn lại.

Sau buổi tập, ông Park thường vui vẻ chơi đùa với chú chó con giống poodle "cưng xỉu":

HLV Park Hang-seo thường lùi về phía sau quan sát tổng thể buổi tập của đội U-22 Việt Nam dưới sự chăm lo của các cộng sự thân tín.

Khi các học trò rời khỏi sân tập, ông Park lặng lẽ với thú vui riêng của mình.

Ông dí dỏm trêu ghẹo chú cún con thông minh do phu nhân của ông nuôi bầu bạn trong thời gian xa nhà.

Thầy Park có động tác đi bóng rất khéo léo...

... và dễ dàng qua mặt cún con tham bóng mất cảnh giác.

Bác sĩ Choi Ju Young cũng hào hứng tham gia buổi tập luyện của ông Park.

Một cú sút nhẹ nhàng của nhà cầm quân người Hàn Quốc...

... đủ khiến người bạn nhỏ chạy nhặt bóng bở hơi tai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm