Người dân đi phố đi bộ Nguyễn Huệ sắp hết cảnh vừa chơi, vừa giữ xe máy

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM ủng hộ đề xuất sử dụng một phần lòng đường ở một số tuyến đường nhánh gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 để tổ chức trông giữ xe 2 bánh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản phản hồi UBND quận 1 về việc điều chỉnh tổ chức giao thông, phương án quản lý các tuyến đường nhánh giao với đường Nguyễn Huệ; sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên đường Nguyễn Huệ và các tuyến đường nhánh.

Về cơ bản, Sở GTVT TP.HCM ủng hộ đề xuất sử dụng một số tuyến đường nhánh ở khu vực đường Nguyễn Huệ để tổ chức trông giữ xe 2 bánh.

Sử dụng 3/6 tuyến đường khu vực Nguyễn Huệ để trông giữ xe

Theo Sở GTVT TP.HCM, UBND quận 1 đề xuất 3 nội dung chính bao gồm sử dụng 3/6 tuyến đường nhánh để trông giữ xe; Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 6 đoạn; Tổ chức sử dụng tạm thời một phần hè phố đường Nguyễn Huệ tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa.

nơi gửi xe ở phố đi bộ Nguyễn Huệ
Người dân đi phố đi bộ Nguyễn Huệ sắp hết cảnh vừa chơi, vừa giữ xe máy. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cụ thể, UBND quận 1 đề xuất tổ chức lại giao thông 6 đường nhánh giao với đường Nguyễn Huệ và sử dụng tạm thời một phần lòng đường của 3/6 tuyến đường để trông giữ xe 2 bánh.

6 tuyến đường nhánh bao gồm: Đường Nguyễn Thiệp từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ; Đường Mạc Thị Bưởi từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ; Đường Ngô Đức Kế từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ và từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ;

Đường Hải Triều từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ; Đường Huỳnh Thúc Kháng từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ; Đường Tôn Thất Thiệp từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ.

Bên cạnh đó, UBND quận 1 cũng đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 6 đoạn, tuyến đường nhánh nêu trên từ Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ sang UBND quận 1.

Quận 1 đề nghị tổ chức sử dụng tạm thời một phần hè phố đường Nguyễn Huệ để tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa.

Khu vực Nguyễn Huệ sẽ có thêm bãi giữ xe máy

Trước các đề xuất trên, Sở TP.HCM cho biết sở ủng hộ phương án tổ chức giao thông trên 6 đoạn, tuyến đường nhánh của UBND quận 1, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Bao gồm tổ chức cấm các loại xe lưu thông từ 19 giờ đến 23 giờ, các ngày thứ bảy, chủ nhật trên 6 đoạn, tuyến đường.

phố đi bộ Nguyễn Huệ
Sở GTVT TP.HCM ủng hộ phương án tổ chức giao thông trên 6 đoạn, tuyến đường nhánh của UBND quận 1.

Sở GTVT TP cũng sẽ có Thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông các đoạn, tuyến đường nhánh trên khi UBND quận 1 hoàn tất công tác chuẩn bị và có văn bản đề nghị.

Đối với việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường của 3/6 đoạn, tuyến đường nhánh gần phố đi bộ Nguyễn Huệ để tổ chức trông giữ xe 2 bánh và sử dụng tạm thời một phần hè phố đường Nguyễn Huệ tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa đã được quy định tại Quyết định số 32 của UBND TP.

Vì vậy, Sở GTVT TP đề nghị UBND quận 1 tham khảo văn bản hướng dẫn để triển khai xây dựng phương án sử dụng tạm thời một phần lòng đường để tổ chức trông giữ xe 2 bánh và sử dụng tạm thời một phần hè phố tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa và tổ chức thu phí theo quy định.

Theo Sở GTVT TP, hiện nay việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo Nghị định số 33 của Chính phủ ban hành quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Do đó, Sở GTVT TP giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp, hỗ trợ UBND quận 1 để hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 6 đoạn, tuyến đường trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm