Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án vành đai 3

(PLO)- Các địa phương đang đảm bảo bàn giao ít nhất 70% mặt bằng dự án đường vành đai 3 TP.HCM để chủ đầu tư có thể đồng loạt khởi công dự án vào tháng 6-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-5, UBND TP Thủ Đức tiến hành chi trả tiền bồi thường cho 21 hộ dân đầu tiên bị ảnh hưởng bởi dự án đường vành đai 3 TP.HCM trên địa bàn TP Thủ Đức.

Người dân vui vẻ nhận tiền bồi thường

Có mặt tại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) TP Thủ Đức từ sớm, bà Ngô Xuân Thu cho biết để đến đúng giờ bà đã lặn lội từ Long An lên TP Thủ Đức từ sớm. Theo bà Thu, đây là lần thứ hai bà bàn giao mặt bằng cho Nhà nước làm dự án đường vành đai 3. Lần đầu là đoạn 1A, lần hai là đoạn 1B của dự án.

21 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án vành đai 3 trên địa bàn TP Thủ Đức đã được nhận bồi thường. Ảnh: ĐÀO TRANG

21 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án vành đai 3 trên địa bàn TP Thủ Đức đã được nhận bồi thường. Ảnh: ĐÀO TRANG

“Đất gia đình tôi bị vướng quy hoạch từ lâu, đa phần cũng chỉ làm nông, nay Nhà nước có chủ trương bồi thường để làm đường nên gia đình tôi rất ủng hộ. Không chỉ vậy, giá bồi thường cũng tiệm cận với giá thị trường nên tôi rất vui. Riêng đợt này gia đình tôi sẽ bàn giao khoảng 2.000 m2 đất cho Nhà nước. Tôi mong tuyến đường sớm hoàn thành để phục vụ bà con đi lại, phát triển kinh tế - xã hội” - bà Thu nói.

Tương tự, ông Võ Sáu, phường Long Trường, TP Thủ Đức, cũng cho biết rất vui khi mình là một trong những hộ dân đầu tiên được làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Theo ông Sáu, gia đình ông sở hữu 1.700 m2 đất nông nghiệp, thuộc diện quy hoạch nên lâu nay mảnh đất này cũng bỏ hoang. “Nay nhận bồi thường từ dự án tôi rất vui. Giá bồi thường cũng tiệm cận với giá thị trường nên tôi quyết định bàn giao mặt bằng sớm để Nhà nước làm dự án” - ông Sáu nói.

Hôm nay, UBND huyện Bình Chánh cũng tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án thành phần 2 của dự án đường vành đai 3 đoạn qua huyện Bình Chánh.

Đảm bảo ít nhất 70% mặt bằng trong tháng 6

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết để đạt được kết quả chi trả bồi thường, TP Thủ Đức đã thực hiện tuyên truyền, đối thoại, vận động để người dân hiểu và sớm bàn giao mặt bằng. Đến hôm nay, có thể nói TP Thủ Đức có thể bàn giao đến 70% mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30-6. Dự kiến trong giai đoạn 1, TP Thủ Đức sẽ giải ngân khoảng 2.300 tỉ đồng chi trả bồi thường cho 303 hộ dân.

“Để đạt được kết quả như trên, TP Thủ Đức đã luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị từ người dân. Từ đó, rà soát và làm việc với các đơn vị thẩm định và kiến nghị UBND TP.HCM tăng giá bồi thường. Đến nay, nhiều vị trí đất đã tăng giá 15%-20% so với dự thảo trước đây và bà con đồng thuận với TP Thủ Đức” - ông Tứ chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Tứ cho biết TP Thủ Đức còn hỗ trợ người dân bằng nhiều hình thức khác như tặng bản vẽ xin phép xây dựng nhà mới, cải tạo nhà cũ, hỗ trợ người dân tháo dỡ và di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống…

Ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, cho biết đến nay các địa phương đã và đang đảm bảo tiến độ bàn giao ít nhất 70% mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án đường vành đai 3. Sở TN&MT cùng các địa phương phấn đấu bàn giao đến 90% mặt bằng vào tháng 6.

Theo ông Trực, để đạt được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND TP. Các đơn vị cũng đã tổ chức vận động người dân ủng hộ và đồng thuận thực hiện dự án, đảm bảo không xảy ra ách tắc nào. Trong đó, ban chỉ huy thực hiện bồi thường GPMB và ban chỉ huy dự án đã làm việc hết công suất để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn xuyên suốt quá trình triển khai.

“Hôm nay, người dân TP Thủ Đức nhận tiền bồi thường đông vui, hài lòng cũng là thành công lớn của dự án. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới bà con đã ủng hộ, bàn giao mặt bằng để dự án hoàn thành đúng tiến độ” - ông Trực nói.•

Nhiều cách làm mới, hiệu quả

Ông Võ Trung Trực cho biết dự án đường vành đai 3 là dự án kiểu mẫu trong bồi thường, GPMB. Đầu tiên, khi khảo sát dự án đường vành đai 3, Sở TN&MT cùng các địa phương thấy rằng diện tích đất nông nghiệp chiếm hơn 90%, nếu làm theo cách thông thường (bồi thường đất nông nghiệp và đất ở cùng một lúc) thì sẽ chậm bàn giao 100% mặt bằng để triển khai dự án.

Để đảm bảo theo tiến độ Chính phủ đặt ra, TP.HCM lần đầu tiên thực hiện việc thu hồi đất nông nghiệp trước và vận động người dân có đất ở chấp thuận cho thu hồi đất, nhận tiền bồi thường và nhận nền tái định cư mà không chờ hết thời hạn 180 ngày như quy định.

Thứ hai, ngay từ khi xây dựng dự án, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo hệ thống chính trị, các sở, ngành, lãnh đạo địa phương triển khai quyết liệt, vận động thuyết phục để người dân đồng thuận cho kiểm đếm, đo đạc trước khi thông báo thu hồi đất theo Luật Đất đai.

Thứ ba, lãnh đạo các địa phương đều thực hiện thành lập các tổ công tác để vận động người dân, thậm chí trao quyết định tại chỗ cho những tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Theo ông Trực, cách làm mới của dự án đường vành đai 3 sẽ tạo ra tiền lệ cho hàng loạt dự án khác. Theo chỉ đạo của chủ tịch UBND TP.HCM, không chỉ riêng dự án đường vành đai 3, mà từ năm 2023, tất cả dự án khác đều phải thực hiện giống như dự án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm