Người dân ồ ạt chặt bỏ cà phê

Nguyên nhân do giá cà phê ngày càng giảm sút. Theo tính toán của người dân, với giá cà phê ở niên vụ này là từ 3.500 đến 4.000 đồng/kg cà phê hạt tươi thì bình quân người trồng cà phê thua lỗ từ 8 đến 10 triệu đồng/ha.

Theo ông Hùng, trước đó năm 2011, 2012, 2013 bà con trồng cà phê gặp khó khăn huyện đã trích ngân sách số tiền 1,2 tỉ đồng để mua phân bón cây cà phê nhằm bù lỗ nhưng đến nay cà phê vẫn thua lỗ nên chưa thu hồi nguồn kinh phí này được, do phần lớn hộ trồng cá phê thuộc diện nghèo. Nếu các ngành chức năng không có giải pháp tháo gỡ kịp thời thì hàng chục hecta cà phê sẽ tiếp tục bị chặt phá, vì người dân cho rằng họ đang thiếu đất sản xuất trong khi cà phê không có lời.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm