Người đàn ông trộm 44 nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2 hầu tòa

(PLO)- Nguyễn Văn Thái đã lấy cắp 44 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 (nối đường Tôn Đức Thắng, quận 1 qua TP Thủ Đức).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-9, TAND quận 1 (TP.HCM) xử sơ thẩm và đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1972, ngụ quận Bình Thạnh) hai năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Hồ sơ thể hiện do cần tiền tiêu xài nên Thái nảy sinh ý định trộm các nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 (nối đường Tôn Đức Thắng, quận 1 qua TP Thủ Đức) để bán.

Bị cáo Nguyễn Văn Thái. Ảnh: H.YẾN

Bị cáo Nguyễn Văn Thái. Ảnh: H.YẾN

Rạng sáng 3-5, Thái lái xe máy lên cầu Thủ Thiêm 2, lần lượt mở 32 nắp chắn rác bằng kim loại bỏ vào bao chuẩn bị sẵn.

Sau đó, Thái đến vựa ve chai trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh do bà Nguyễn Thị M. làm chủ bán với giá 700.000 đồng.

Hai hôm sau, Thái tiếp tục trộm 12 nắp chắn rác đem bán cho một người đàn ông (không rõ lai lịch) với giá 400.000 đồng.

Toàn bộ hành vi của Thái bị camera an ninh ghi hình. Sau đó, cơ quan chức năng bắt khẩn cấp Thái. Tại cơ quan điều tra, Thái thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo kết luận định giá, 44 nắp chắn rác Thái trộm trị giá 15,246 triệu đồng.

Năm 1990, Thái từng bị UBND quận Gò Vấp đưa đi giáo dục lao động tập trung 12 tháng. Năm 1997, Thái bị phạt chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản công dân.

Trong vụ án này, bà M. mua nắp chắn rác của Thái nhưng không biết là tài sản do phạm tội mà có nên Cơ quan CSĐT Công an quận 1 không xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm