Người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm động trước tình cảm, trách nhiệm của QĐND Việt Nam

(PLO)- Ông Mehmet Atakan, Cơ trưởng của Hãng Hàng không Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ nói, tất cả người dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất cảm động trước tình cảm, trách nhiệm của QĐND Việt Nam. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-2, đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc chuyến công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham trưởng đã trực tiếp ra sân bay đón đoàn.

Có mặt để đón đoàn, bà Devletsah Yayan, Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam bày tỏ: “Đoàn của quân đội Việt Nam đã sang giúp chúng tôi vào thời điểm khó khăn nhất, và đến những nơi khó khăn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi vô cùng trân trọng những điều đó”.

Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Devletsah Yayan trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ của Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác. Ảnh: VT

Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Devletsah Yayan trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ của Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác. Ảnh: VT

Ông Mehmet Atakan, Cơ trưởng của Hãng Hàng không Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, ông bày tỏ sự cảm kích trước những hành động nhân ái mà Đội cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước Thổ Nhĩ Kỳ .

“Chuyến bay là một niềm hạnh phúc và vinh hạnh không chỉ đối với cá nhân tôi mà còn với cả phi hành đoàn. Tất cả người dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất cảm động trước tình cảm, trách nhiệm của QĐND Việt Nam”- ông Mehmet Atakan nói.

Trong thời gian tới tỉnh Hatay từ 13-2 đến 22-2, lực lượng QĐND Việt Nam đã tổ chức tìm kiếm tại 31 điểm, phát hiện 15 vị trí có người trong đống đổ nát, trong đó hai vị trí có dấu hiệu sự sống.

Sau đó, đoàn đã bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương sử dụng trang thiết bị hạng nặng đào bới và đưa được 28 thi thể nạn nhân ra ngoài. Ngoài ra, đoàn phối hợp với Đội cứu hộ của Bahrain và Mexico tổ chức tìm kiếm, xác định ba vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng do động đất, bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã về tới Hà Nội. Clip: THQP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm