Người dân trải nghiệm tàu Cát Linh - Hà Đông ngày cuối tuần

Ghi nhận của PLO ngày 7-11 tại khu vực ga Cát Linh, rất đông người dân đã xếp hàng dài để được đi chuyến tàu điện đô thị Cát Linh- Hà Đông (Hà Nội) sau hơn 10 năm xây dựng.

Dòng người kéo dài đến cả vài trăm mét.

Nhiều người chờ đợi cả giờ đồng hồ để chờ nhận vé, lên tàu trải nghiệm. Cảnh tượng đông đúc khiến nhiều người lo ngại công tác đảm bảo giãn cách phòng dịch COVID-19.

Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, trong ngày hôm qua (6-11) đã có 25.680 người dân vào các ga để đi tàu. Ngày hôm nay lượng khách có tăng lên khoảng 20% so với ngày hôm qua, tập trung vào thời điểm  9-11 giờ.

“Trong sáng nay, chúng tôi cũng đã bố trí mua thêm dây chắn, phân luồng giúp người dân di chuyển vào ga để đi trải nghiệm tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông"- ông Trường thông tin thêm.

Lực lượng an ninh kiểm soát lượng người lên bến, tránh để xảy ra tình trạng quá đông người tập trung tại một thời điểm.

Tuy nhiên, phía trên tàu vẫn chen chúc như xe buýt giờ cao điểm.

Được biết, trong 15 ngày đầu vận hành, phía công công ty sẽ mở cửa miễn phí với hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông.

Sau đó, đơn vị này sẽ bán vé với giá lượt từ 8.000-15.000 đồng/chặng (tùy độ dài chặng khách đi) và các loại vé tháng. 

Nhiều người tranh thủ ngày cuối tuần để được trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm