Người đứng đầu Man United phá vỡ im lặng về Greenwood

(PLO)- Manchester United vẫn kín tiếng về tương lai của chân sút trẻ Mason Greenwood sau khi anh bị buộc tội hãm hiếp, tấn công và cưỡng bức phụ nữ vào năm 2022 cho đến thời điểm này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giám đốc điều hành của Manchester United đã phá vỡ sự im lặng của CLB về tương lai của Mason Greenwood tại sân Old Trafford, khi khẳng định họ đã thực hiện một “cuộc điều tra nội bộ chi tiết và kỹ lưỡng” sau khi anh bị buộc tội hình sự.

Greenwood đã không thi đấu cho Quỷ đỏ kể từ khi bị bắt vào tháng 1-2022 vì cáo buộc cố gắng cưỡng hiếp, tấn công và cưỡng bức bạn gái. Greenwood "trắng án" vào tháng 2 và đang chờ biết số phận của mình ở MU.

Đội bóng lớn của Premier League đã giữ im lặng về vấn đề này trong vài tháng, khi tiến hành cuộc điều tra của riêng họ. Nhưng giờ đây, giám đốc điều hành Collette Roche đã công khai về cuộc điều tra nội bộ kéo dài 6 tháng.

Giám đốc điều hành Collette Roche lần đầu tiên lên tiếng về việc điều tra nội bộ Greenwood. Ảnh: GETTY.

Giám đốc điều hành Collette Roche lần đầu tiên lên tiếng về việc điều tra nội bộ Greenwood. Ảnh: GETTY.

Bà Collette Roche nói với The Athletic: “Man United đã thực hiện một cuộc điều tra nội bộ nghiêm túc và chúng tôi đã hỏi càng nhiều người càng tốt về những gì đã xảy ra, ngoài cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát. Và bây giờ chúng tôi chỉ cần đưa ra quyết định”.

Tuy nhiên, bà Roche không nói rõ Man United có đưa Greengood trở lại đội hình của HLV Ten Hag hay không, vì còn phải thăm dò phản ứng của dư luận về vụ việc này, và phải chờ thêm 1-2 ngày nữa.

Vào tháng 2, cơ quan Công tố Crown thông báo những cáo buộc phạm tội của Greenwood đã được bãi bỏ sau khi các nhân chứng chính trong vụ án rút lui. Nó cũng đồng nghĩa với việc chân sút này không bị kết án nhưng Man United vẫn chưa chính thức tiết lộ quyết định về việc liệu tiền đạo này có trở lại trong mùa giải này hay không, mặc dù chiến dịch mới đã bắt đầu vào cuối tuần trước.

Chân sút của Man United phải hầu tòa sau những cáo buộc nhưng cuối cùng các nhân chứng chính đã rút lui. Ảnh: GETTY.

Chân sút của Man United phải hầu tòa sau những cáo buộc nhưng cuối cùng các nhân chứng chính đã rút lui. Ảnh: GETTY.

Vào tuần trước, Quỷ đỏ đã tiến một bước gần hơn đến việc mang Greenwood trở lại sau khi nhận được sự chấp thuận từ đội bóng nữ, các nhà tài trợ CLB và các nhóm người hâm mộ. Các cầu thủ của Manchester United cũng tin rằng Greenwood xứng đáng có cơ hội thứ hai tại Old Trafford và hoan nghênh sự trở lại của anh.

Tuy nhiên, lại xuất hiện một nhóm nữ CĐV Quỷ đỏ phản đối việc Greenwood trở lại trước trận mở màn mùa giải Premier League của họ với Wolves vào đầu tuần. Những người ủng hộ Man United đã thể hiện rõ cảm xúc của họ bên ngoài sân Old Trafford với một biểu ngữ có nội dung: “Các cổ động viên nữ yêu cầu chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ. Không có Greenwood trở lại”.

Tuần trước, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình nhấn mạnh: “Đã đến lúc CLB phải đứng lên và đưa ra quyết định đúng đắn. Chúng tôi có những tiêu chuẩn cao ở Man United về cách mong đợi các cầu thủ cư xử và nếu không đáp ứng những tiêu chuẩn đó, bạn cần phải bị chuyển ra ngoài.

Số phận của Greenwood vẫn còn bỏ ngỏ sau cuộc điều tra nội bộ của Man United. Ảnh: GETTY.

Số phận của Greenwood vẫn còn bỏ ngỏ sau cuộc điều tra nội bộ của Man United. Ảnh: GETTY.

Đây là thời điểm cần chính kiến của CLB, họ đứng về phía chủ nghĩa thương mại, danh hiệu và tiền bạc, hay họ sẽ đứng về phía những người hâm mộ đang xem trận đấu và CLB là một tổ chức xã hội mà chúng ta có thể tự hào vì bản sắc của mình?”.

Greenwood đã tập luyện một mình ở ngoài trại huấn luyện của Manchester United vào mùa hè này, và nguồn tin nội bộ cho biết Quỷ đỏ đang xem xét việc cho mượn ra nước ngoài tiền đạo này để chờ mọi sự im ắng hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm