Người đứng đầu phải nêu gương trong việc học tập theo Bác

(PLO)- Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền... phải nêu cao tinh thần nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 4.487 điểm cầu trong nước với hơn 20.000 đại biểu tham dự.

Người đứng đầu phải nêu gương

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng nghĩa đánh giá cao cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 hai năm vừa qua.

Người đứng đầu phải nêu gương trong việc học tập theo Bác ảnh 1
Đại biểu tham dự tại đầu cầu TP.HCM. Ảnh: N.B

Theo đó, tinh thần học tập và làm theo Bác đã chuyển hóa, hòa quyện với truyền thống văn hóa dân tộc, trở thành lẽ sống tự nhiên, sức mạnh tinh thần, động lực to lớn của xã hội.

Việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên đi vào nền nếp, chiều sâu.

Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, kết hợp hài hoà giữa "xây" và "chống". Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Cải cách hành chính được thực hiện, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, được nhân dân đánh giá cao.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều đổi mới, trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nghiêm túc, bài bản, có tính cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn hiện tượng, hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực sắp tới diễn biến rất phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác xây dựng Đảng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01.

Trong đó cần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người có chức vụ càng cao, chức vụ càng lớn phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Kết luận số 01...

Xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo tại TP.HCM

Chia sẻ về những cách làm của TP.HCM thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết Đảng bộ TP đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chuyên đề từng năm phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.

Đảng bộ TP luôn chú trọng xây dựng, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa, phát triển con người TP dựa trên những nét đặc trưng, tính cách năng động, sáng tạo, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chấp nhận khó khăn thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của một đô thị đặc biệt, trung tâm về kinh tế, văn hóa hàng đầu cả nước.

Đầu tư và thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư cho các hoạt động văn hóa truyền thống, lễ hội, hoạt động văn học, nghệ thuật, hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật…

Ban Thường vụ Thành ủy TP cũng quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, làm lan tỏa các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: N.B

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: N.B

Sau hai năm, tại TP đã xuất hiện 241 mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với quá trình phòng, chống dịch COVID-19 cũng như giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng ban hành quy định yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tự giác đăng ký những nội dung cụ thể học tập, làm theo Bác.

Gắn với quy định về miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, điều chuyển, bố trí công tác đối với lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu, quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định là xây dựng, hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM.

Mục đích là để tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân TP, tạo điều kiện cho người dân, nhất là thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên thành phố phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm