Người lớn tuổi cân nhắc khi xét nghiệm ung thư

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá các xét nghiệm ung thư trực tràng, cổ tử cung, tuyến tiền liệt, vú của những người từ 65 tuổi trở lên nằm trong dữ liệu của Cơ quan Nghiên cứu Y tế Quốc gia từ năm 2000 đến 2010. Trong số này có 27.404 người dự đoán sẽ chết trong vòng chín năm tới vì một loại bệnh khác hoặc vì tuổi già chứ chưa hẳn vì loại ung thư mà họ đang xét nghiệm.

Cụ thể, một nửa số nam giới xét nghiệm ung thư tuyến tiền liệt dự đoán sẽ chết trong chín năm nữa vì một loại bệnh khác hoặc vì tuổi già. 1/3 số phụ nữ xét nghiệm ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng cũng được dự đoán sẽ chết vài năm nữa vì một bệnh khác hoặc vì tuổi già. 41% trong số 27.404 người này làm xét nghiệm ung thư trực tràng trong bối cảnh họ không còn sống được lâu vì một bệnh khác hoặc vì tuổi già.

Theo các nhà nghiên cứu, xét nghiệm ung thư với người lớn tuổi vốn mang một loại bệnh có rủi ro chết cao hoặc chết vì tuổi già không có nhiều ý nghĩa. Nên có các biện pháp, chẳng hạn đánh giá tuổi thọ, để giảm các xét nghiệm ung thư không cần thiết cho bệnh nhân cao tuổi.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm