Người như thế này sao có thể gọi là cha...

(PLO)- Sau khi sát hại con gái 10 tuổi, người cha đã dùng điện thoại chụp lại hình rồi gửi qua Zalo cho vợ và những người thân. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-1, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Lưu (39 tuổi, quê Bình Phước) mức án chung thân về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án chính là con gái 10 tuổi của bị cáo.

Theo cáo trạng, vợ chồng Lưu và 2 người con gái là cháu KN (10 tuổi) và TN (3 tuổi) cùng ở nhà thuê tại khu phố 3 (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa).

giết con gái.jpg
Bị cáo Lưu tại tòa. Ảnh: VH.

Ngày 9-9-2023, Lưu nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Do sợ bị chồng đánh nên người vợ đã bỏ nhà đi.

Trưa 11-9-2023, bực tức vì chuyện vợ bỏ nhà đi nên Lưu đã nảy sinh ý định giết hai con gái rồi tự tử. Khi thấy hai cháu bé đang nằm trên tấm nệm trải ở phòng khách, Lưu đã dùng tay trái bóp cổ con gái lớn, lúc này con gái 3 tuổi đến ôm Lưu và khóc lớn.

Thấy vậy, Lưu bỏ tay ra khỏi cổ con gái nhưng lại lấy dao hây án hai nhát vào ngực cháu bé. Thấy trên ngực con chảy máu, Lưu đã ôm con dùng điện thoại chụp hình lại rồi gửi qua mạng xã hội Zalo cho vợ và người thân trong gia đình biết.

Sau khi nhận được tin nhắn, người thân của gia đình chị vợ đã chạy đến nhà Lưu mở cửa thì phát hiện cháu KN đã tử vong nên báo cơ quan công an. Lưu bị cảnh sát bắt ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm