Người phụ nữ đưa cả chồng và anh chồng vào tù

Ngày 14-2, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Nguyễn Thị Mai Trinh (30 tuổi) 16 năm tù, Hồ Ngọc Điệp (43 tuổi, anh chồng Trinh) 8 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy; Hồ Ngọc Thành (31 tuổi, chồng Trinh) bị phạt 17 năm tù về hai tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trinh cùng chồng và anh chồng tại tòa ngày 14-2. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung đối với Trinh 20 triệu, Thành 10 triệu và Điệp 5 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào lúc 19 giờ 45 ngày 30-1-2021, Trinh bị bắt quả tang đang mua bán trái phép chất ma túy. Công an thu giữ của Trinh nhiều gói ma túy loại Methaphetamin, Ketamin, MDMA, tổng khối lượng hơn 68,3 g.

Trinh khai rằng để có ma túy bán, Trinh đã mua của nhiều người chưa rõ lai lịch, mỗi lần mua từ 1,5 triệu đến 27 triệu. Sau khi mua được ma túy, Trinh phân ra thành nhiều túi nhỏ để bán lại với giá từ 100.000 đồng đến 2,1 triệu đồng.

Người mua trực tiếp đến nhà gặp Trinh để lấy hoặc Trinh giao cho anh chồng là Điệp đi giao. Mỗi lần đi giao, Điệp được Trinh cho từ 20-50 ngàn đồng hoặc cho ma túy xài. Lúc đi vắng thì Trinh bảo chồng là Hồ Ngọc Thành, nếu có người quen biết đến mua thì bán, còn người lạ thì đợi Trinh về trực tiếp bán.

Thành khai cùng Trinh tham gia bán ma túy; có nhiệm vụ kiểm tra và thử xem ma túy thật hay giả rồi báo lại cho Trinh để Trinh nhận và trả tiền. Điệp khai nhận hành vi như trên…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm