Người từ Đà Lạt về TP.HCM ào ào, tiếp tục xả trạm thu phí

Sáng ngày 5-2, nhiều tuyến đường ở TP Đà Lạt và đường về TP.HCM bắt đầu ùn ứ do phương tiện quá đông Trong đó, tình trạng ùn ứ này xuất hiện theo hướng từ TP Đà Lạt về TP.HCM.

Ùn ứ trên Quốc lộ 20. 

Xe máy, ô tô ùn ứ. 

Ô tô phải xếp hàng dài. 

Theo ghi nhận của PLO, hiện nay nhiều người dân đã bắt đầu quay trở lại TP.HCM và một số tỉnh thành để quay lại làm việc. Bên cạnh đó, nhiều du khách đã bắt đầu du xuân trở về. Theo đó, tuyến đường Quốc lộ 20, vốn là tuyến đường độc đạo đã trở nên ùn ứ. 

Tại đây, hàng loạt ô tô phải xếp hàng hơn 3 km. Nhiều xe máy phải len lỏi giữa dòng xe ô tô để vượt qua ùn tắc giao thông.

Phải xả trạm thu phí để đảm bảo an toàn giao thông.

Người dân đổ về TP.HCM ngày một nhiều hơn.

Trước tình trạng trên, đơn vị quản lý trạm thu phí Liên Đầm, huyện Di Linh đã quyết định xả trạm để đảm bảo an toàn giao thông.

Anh Nguyễn Văn Hạnh (Bình Dương) cho biết gia đình anh đã đi du lịch TP Đà Lạt trong đợt Tết này. Tuy nhiên, hầu hết các tuyến đường đều rơi vào tình trạng ùn ứ do xe quá nhiều. Để về lại Bình Dương, anh và gia đình đã mất hơn 12 giờ đồng hồ để di chuyển.

Người dân phải mất hơn 12 giờ đồng hồ để về đến Bình Dương. 

"Tôi mong muốn Nhà nước sớm triển khai tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương để tạo điều kiện cho người dân đi lại, đặc biệt là mỗi dịp Lễ Tết", anh Hạnh chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm