Nguyên các cán bộ thôn Đạo Ngạn kháng cáo án tù

Trước đó ngày 27-11, TAND huyện Chương Mỹ đưa ra xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với 3 cán bộ thôn Đạo Ngạn. Ông Bùi Hữu Tuân bị tòa tuyên phạt 5 năm tù, ông Lương Kông Tính 30 tháng tù, ông Nguyễn Đình Hoàn (nguyên phó trưởng thôn) 12 tháng tù.

Trong đơn kháng cáo, ông Bùi Hữu Tuân đề nghị TAND TP Hà Nội xem lại mức án 5 năm tù đối với ông là quá nặng. Ngoài ra, ông cũng kiến nghị tòa xem lại hành vi, động cơ, mục đích bởi ông làm hoàn toàn không vụ lợi cho bản thân. Trong khi đó cáo trạng của VKSND và bản án của TAND huyện Chương Mỹ không nhất quán về xác định hành vi, tội danh, lúc cho rằng ông “giao đất trái thẩm quyền”, lúc lại cho rằng ông “bán đất trái thẩm quyền”.

Ông Tuân cũng kiến nghị xem xét lại việc 5 hộ đã tự chiếm đất từ trước, đã an táng mồ mả. Thôn chỉ kết hợp với cán bộ địa chính đo và xác minh. Tuy nhiên, ông bị buộc tội và xử ông tự “bán đất”, “giao đất” cả phần diện tích đã tự lấn chiếm này của một số hộ gia đình.

Trong đơn kháng cáo, nguyên cán bộ thôn Đạo Ngạn cho rằng không có chuyện cán bộ thôn Đạo Ngạn “bán đất trái thẩm quyền” bởi cán bộ thôn cũng như các hộ dân chưa bao giờ có cuộc họp với nhau về việc mua bán đất, diện tích bao nhiêu cũng như đề ra mỗi hộ dân phải ủng hộ công đức bao nhiêu tiền. Tất cả đều là do các gia đình tự giác ủng hộ thôn.

“Trong trách nhiệm của mình, ban thôn Đạo Ngạn chi tiêu tiền công đức một cách công khai, minh bạch, báo cáo trước ban thôn cũng như nhân dân. Mọi chi tiêu liên quan số tiền các hộ dân ủng hộ đều được chi tiêu vào việc công, việc ma chay, hương khói của thôn” - ông Tính nói và cho biết với trách nhiệm trước nhân dân và hành động không vụ lợi cá nhân nên hình phạt 30 tháng tù với ông là quá nặng. “Tôi làm đơn kháng cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm