Nguyên giám đốc công ty điện lực nhận 4 năm tù

Vụ điện kế điện tử giả: Người nhận tội, kẻ kêu oan

Theo tòa, bị cáo Lê Minh Hoàng cùng các đồng phạm đã có hành vi làm trái quy định của nhà nước về đấu thầu, ký hợp đồng mua và đưa vào sử dụng 312.000 điện kế điện tử (ĐKĐT) giả, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về vật chất và tinh thần. Hành vi này còn gây bức xúc, bất bình cho người sử dụng tại TP HCM, ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Mai.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Mai.

Tuy nhiên, hậu quả của vụ án đã được khắc phục, các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có thành tích và cống hiến trong công tác… Do vậy, tòa đã tuyên phạt Lê Minh Hoàng (64 tuổi, nguyên giám đốc công ty Điện lực TP HCM) mức án 4 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quả lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng bị tuyên buộc về tội trên, các bị cáo: Lê Văn Hoành (63 tuổi, nguyên phó giám đốc) nhận 4 năm 6 tháng tù; Lê Ngô Hữu Thiện Tâm (nguyên trưởng phòng Hợp tác quốc tế, xuất nhập khẩu đã về hưu trước khi vụ án bị phát hiện); Phạm Kim Hưng (nguyên kế toán trưởng - trưởng phòng tài chính kế toán); Nguyễn Ngọc Hồ (nguyên trưởng phòng kinh doanh); Lê Văn Tinh (nguyên trưởng phòng vật tư) cùng lãnh nhận mức án 3 năm 6 tháng tù. Riêng 6 bị cáo còn lại chỉ bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên bằng với thời gian đã bị tạm giữ (hơn 1 năm) đến 3 năm tù nhưng nhưng cho hưởng án treo.

Liên quan đến vụ án, nhóm các bị cáo thuộc Công ty Linkton Vina bị tuyên buộc về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả” gồm: Trần Thị Liên (nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty); Trần Công Điền (nguyên phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật) cùng nhận 3 năm 6 tháng tù và nộp phạt 50 triệu đồng. Các bị cáo còn lại chỉ nhận 3 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên hủy các lệnh kê biên, trả lại toàn bộ tài sản cho các bị cáo và các bên liên quan. Buộc công ty Linkton Singapore và Linkton Vina liên đới chịu trách nhiệm khắc phục các khiếm khuyết 312.000 ĐKĐT rồi giao lại cho công ty Điện lực TPHCM đưa vào sử dụng nhằm tránh thêm thiệt hại.

Theo Vũ Mai (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm