Nguyên hiệu trưởng bị giả chữ ký rút hơn 10 tỉ đồng

Bà N.Th.H (nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) - nạn nhân của Lam cho biết: "Tôi đứng tên thay anh, em gửi vào chi nhánh Ngân hàng EximBank hơn 10 tỉ đồng. Vừa qua, chồng tôi đi viện tôi bận đi chăm sóc chồng thì chị Lam đã giả mạo chữ ký của tôi rút hết tiền. Tôi đã đến chi nhánh ngân hàng hỏi thì họ trả lời tôi không trực tiếp rút tiền thì tiền không mất nhưng sự việc thì đang phải chờ công an điều tra. Không chỉ tôi mà anh Ng.T.N ở thị trấn Đô Lương cũng bị giả chữ ký giấy tờ, bị rút hơn 30 tỉ đồng".

Ngoài bà H., ông N., một cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương bị chiếm đoạt 350 triệu đồng. Bà V.Th.H (trú thị trấn Đô Lương) bị chiếm đoạt số tiền 5 tỉ đồng, ông Tr.Đ.C (trú thị trấn Đô Lương) bị rút, chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Như đã đưa tin, thời gian qua, Lam (trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) lợi dụng mối quen biết và vị trí của bản thân, nhiều lần giả mạo chữ ký, lập hồ sơ rút tiền của khách hàng. Thủ đoạn của Lam là thực hiện các giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản tiền tại sổ tiết kiệm của các khách hàng đến các tài khoản khác để chiếm đoạt. Tổng số tiền mà Lam đã chiếm đoạt là 47 tỉ đồng. 

Đến ngày 19-9, Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra hành vi của Lam. Ngày 21-9, Lam đã đến công an đầu thú để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm