Nhà Trắng: Dân Mỹ nên lo về tính khí ông Kim Jong-un

Nhà Trắng ngày 3-1 đã lên tiếng bảo vệ phát ngôn trên Twitter của ông Trump về kích cỡ và mức hiệu quả của nút hạt nhân trên bàn ông, so sánh với "nút hạt nhân" trên bàn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nhà Trắng cũng nói rằng người dân Mỹ không cần phải lo lắng về tính khí của ông Trump, thay vào đó nên lo ngại nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Đồn biên phòng bên phía Triều Tiên gần khu phi quân sự ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) ngày 3-1. Ảnh: REUTERS

Đồn biên phòng bên phía Triều Tiên gần khu phi quân sự ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) ngày 3-1. Ảnh: REUTERS

Ngày 2-1, trên Twitter ông Trump cảnh cáo ông Kim rằng trên bàn ông cũng có một nút hạt nhân, “lớn, mạnh và hiệu quả hơn nhiều” so với nút hạt nhân trên bàn ông Kim. Trước đó 1 ngày, trong thông điệp mừng năm mới 2018, ông Kim tuyên bố năm nay sẽ chú trọng sản xuất đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo số lượng lớn, tuy nhiên sẽ chỉ dùng đến khi an ninh nước này bị đe dọa. Ông Kim còn nhấn mạnh rằng nút hạt nhân trên bàn mình luôn sẵn sàng hoạt động bất cứ lúc nào.

“Tổng thống và người dân Mỹ nên quan tâm về tính khí của lãnh đạo Triều Tiên. Ông ta liên tục có các đe dọa, ông ta thử tên lửa hết lần này đến lần khác trong hàng năm dài” – người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói trong cuộc họp báo ngày 3-1, khi được hỏi liệu người Mỹ có nên lo ngại về tính khí của ông Trump hay không sau khi ông phát ngôn với hàm ý đe dọa xung đột hạt nhân.

“Còn tổng thống chúng ta sẽ không run sợ, sẽ không mất tinh thần, và đảm bảo sẽ làm những điều mình đã hứa, sẽ đứng lên bảo vệ người dân Mỹ” – bà Sanders nói về ông Trump.

Lính Hàn Quốc gần khu phi quân sự ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) ngày 3-1. Ảnh: REUTERS

Lính Hàn Quốc gần khu phi quân sự ở tỉnh Paju (Hàn Quốc) ngày 3-1. Ảnh: REUTERS

Cảnh cáo của ông Trump trên Twitter đã vấp phải nhiều chỉ trích mạnh, đặc biệt bên đảng Dân chủ. Cựu Phó Tổng thống Dân chủ Joe Biden gọi đây là một sự bất cẩn nguy hiểm. “Cuộc chiến không chủ đích trước còn tồi tệ hơn một cuộc chiến có chủ đích. Đây không phải là trò đùa. Mỹ có vai trò trên thế giới và thế giới trông mong vào Mỹ. Tôi nghĩ tổng thống quá bất cẩn. Và đây là điều nguy hiểm” – CNN dẫn lời ông Biden.

Nghị sĩ Dân chủ Edward Markey thuộc Tiểu ban Đông Á Thượng viện chỉ trích phát ngôn của ông Trump làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng một cách không cần thiết, cản trở nỗ lực ngoại giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm