Nhà Trắng lo ngại chính trị hóa vụ mật vụ mua dâm

Nhà Trắng lo ngại chính trị hóa vụ mật vụ mua dâm ảnh 1

Mật vụ Mỹ bên chiếc limo của tổng thống Barack Obama (Nguồn: Getty Images)

Trong khi đó, Nhà Trắng cảnh báo về nguy cơ “chính trị hóa” vụ bê bối gái điếm đã làm rung chuyển cơ quan Mật vụ trong hai tuần qua.

“Theo chúng tôi hiểu thì các vụ từ chức sẽ diễn ra hôm nay hoặc ngày mai”, ông King nói với AFP một ngày sau khi ba trong số 11 nhân viên của cơ quan bảo vệ tổng thống liên quan đến vụ việc từ chức.

Ông King không nói cụ thể bao nhiêu người sẽ mất việc vì vi phạm các quy chuẩn ứng xử do các cáo buộc những mật vụ cùng 10 tùy viên quân đội đã gọi gái điếm lên một khách sạn ở Cartagena, Colombia, nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama tham dự hội nghị thượng đỉnh liên châu Mỹ.

Nhưng nghị sĩ Elijah Cummings của Đảng Dân chủ ở Ủy ban giám sát và cải cách chính phủ nói “tuyệt đối chắc chắn” rằng những ai liên quan sẽ phải từ chức hoặc bị sa thải.

“Tại sao ư? Vì đó là văn hóa của tổ chức”, Cummings nói với CNN. “Họ có lòng tự hào. Họ không muốn những con sâu, vì thế những kẻ đó phải ra đi”.

Trong khi cơ quan Mật vụ đang bị điều tra, và các nghị sĩ chuẩn bị cho một phiên điều trần với cơ quan này vào tuần tới thì Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jeff Sessions kêu gọi ông Obama phải “tăng cường kỷ luật” với các đơn vị phục vụ ông hơn nữa.

“Tôi tin rằng tổng thống Mỹ là giám đốc điều hành cho toàn bộ hệ thống quan liêu nhà nước”, Sessions nói. “Tổng thống phải tăng cường kỷ luật, định hướng quảng trị thông qua các nhánh hành pháp, và tổng thống phải chịu trách nhiệm”.

Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Obama, Jay Carney, cho rằng phe Cộng hòa đang tìm cách chính trị hóa vụ việc. “Nghe như thế một nghị sĩ tìm cách chính trị hóa điều vốn không hề có tính chất chính trị”, ông Carney nói về bình luận của ông Sessions. “Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Nên chúng ta sẽ chờ đợi kết quả”.

Lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Harry Reid thông báo Ủy ban tư pháp thượng viện “sẽ tổ chức những phiên điều trần về vụ việc” nhưng bày tỏ quan ngại của ông về hoạt động của cơ quan Mật vụ.

“Những người đó phải bảo vệ tổng thống, nhưng họ lại đến Colombia cãi nhau với một gái điếm về việc trả cho cô ta bao nhiêu. Hoặc là rất ngu ngốc, hoặc là hoàn toàn vô trách nhiệm”, ông nói.

Báo chí nói khoảng 20 phụ nữ đã được các đặc vụ và tùy viên quân sự mời vào khách sạn ở thành phố nghỉ mát Cartagena bên bờ Caribe khi quá trình chuẩn bị cho việc ông Obama tới Colombia tham dự hội nghị đang diễn ra./.

Theo Trần Trọng (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm