Nhà vô địch của Belarus lãnh án 12 năm tù

(PLO)- Một tòa án ở Belarus vừa xử vắng mặt cựu vô địch bơi lội quốc gia này 12 năm tù giam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên tòa xử vắng mặt với nữ kình ngư Aliaksandra Herasimenia, 36 tuổi. Cựu nữ kình ngư này từng vài lần lên ngôi vô địch quốc gia ở cự ly 50m ngửa ở giải vô địch bơi lội Belarus.

Cũng ở nội dung này, Herasimenia mang về cho bơi lội Belarus vài tấm huy chương Olympic, cô đã giã từ đường đua xanh vào năm 2019 và hiện nay đang sống ở nước ngoài.

Herasimenia bị kết tội qua nhiều tội danh khác nhau như chống phá nhà nước, gây nguy hiểm an ninh quốc gia và kêu gọi thế giới trừng phạt Belarus.

Aliaksandra Herasimenia và tấm HCĐ tại giải Bơi lội VĐTG năm 2017 tại Budapest. Ảnh: Getty

Aliaksandra Herasimenia và tấm HCĐ tại giải Bơi lội VĐTG năm 2017 tại Budapest. Ảnh: Getty

Aliaksandra Herasimenia là người đồng sáng lập Quỹ tương hỗ thể thao Belarus. Quỹ tương hỗ này tập hợp các nguồn tài chính chủ yếu là nước ngoài để hỗ trợ các VĐV, cựu VĐV chống lại các chính sách nhà nước, chống lại các chính trị gia, chính quyền và tạo ra cái nhìn khác về chính trị ở Belarus...

Quỹ này cũng kêu gọi giới VĐV ở trong nước tẩy chay các sự kiện, đại hội thể thao tại Belarus, kêu gọi Ủy ban Olympic trừng phạt thể thao Belarus, trừng phạt Ủy ban Olympic Quốc gia nước này...

Vào mùa thu năm 2020, khi Quỹ tương hỗ trên có hoạt động chống đối ông Lukashenko vào giai đoạn mạnh nhất khi ông tái đắc cử Tổng thống cũng là lúc Herasimenia ra nước ngoài và không quay trở lại nữa.

Dù những người điều hành Quỹ hỗ trợ trên sống ở nước ngoài nhưng các hỗ trợ tài chính, các hoạt động chống phá của quỹ này trong nước Belarus vẫn rất mạnh.

Và kết quả là vừa qua, người đồng sáng lập, cựu vô địch, kình ngư Herasimenia bị xử vắng mặt với mức án 12 năm tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm