Nhà vô địch World Cup bị cấm lái xe 20 tháng

Hôm qua (12-9), tòa án ở London đã mở phiên tòa xử nhà vô địch World Cup 2018, thủ môn tuyển Pháp và CLB Tottenham Hugo Lloris về tội chạy xe vượt tốc độ cho phép và lượng cồn trong hơi thở vượt quá mức cho phép.

Kết thúc phiên tòa, tòa đã tuyên cấm Hugo Lloris 20 tháng lái xe và phạt 50.000 bảng Anh.

Hugo Lloris bị cấm lái xe 20 tháng.

Hồi cuối tháng 8 vừa qua, Lloris lái chiếc Porsche lúc 2 giờ 20 tại trung tâm London gấp đôi tốc độ cho phép, cảnh sát chặn xe và đo độ cồn trong hơi thở cho thấy lượng cồn vượt hơn gấp đôi mức cho phép khi ngồi sau tay lái. Kết quả là cảnh sát đưa nhà vô địch World Cup về đồn cùng phương tiện.

Thủ quân của CLB Tottenham đã phải ở đồn cảnh sát bảy giờ đồng hồ và sau đó cuốc bộ về nhà, phương tiện bị giữ lại.

Sáng hôm 12-9 thì phiên tòa đã mở và Hugo Lloris chịu mức trừng phạt trên.

Như vậy là trong 20 tháng tới đây, Hugo Lloris mất quyền ngồi sau tay lái.

Ở Anh, chuyện chạy quá tốc độ cho phép và lượng cồn trong máu cao khi lái xe thì bị trừng phạt rất nghiêm vì nó có thể gây nguy hiểm cho mình và những người tham gia giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm