Nhân viên nhà nghỉ trộm tiền du khách Nhật

Ngày 4-1, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp chính quyền UBND xã Đông Tân và Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã tổ chức trao trả số tiền và tài sản bị mất cắp trị giá khoảng 48 triệu đồng cho ông Hiraga Tsugio (quốc tịch Nhận Bản).

Trần Đình Hai 

Số tiền và tài sản nói trên ông Hiraga Tsugio bị kẻ gian lấy trộm khi ông này thuê phòng nghỉ tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Trước đó, ngày 30-12-2017, Công an huyện Đông Hưng nhận được đơn trình báo của ông Hiaraga Tsugio về việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng nghỉ tại nhà nghỉ Sinh Thái lấy trộn tiền và tài sản trị giá khoảng 48 triệu đồng. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng, Đội CSHS Công an huyện Đông Hưng phối hợp với Công an xã Đông Tân đã xác định được Trần Đình Hai (SN 1990, trú thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân), nhân viên nhà nghỉ Sinh Thái đã trộm số tiền trên.

 Trao trả tiền cho người Nhật

Tại cơ quan công an, Trần Đình Hai khai nhận bản thân nghiện ma túy, lại chơi lô đề, cờ bạc nên nợ nần khá nhiều. Để có tiền trả nợ, Hai đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản của ông Hiraga Tsugio khi ông này thuê phòng nghỉ tại đây.

Nhận lại số tài sản bị mất cắp, ông Hiraga Tsugio bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước việc làm đầy tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Đình Hai theo qui định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.