Nhật Bản, ASEAN tăng cường hợp tác an ninh hàng hải

(PLO)- ASEAN và Nhật nhất trí “tăng cường đối thoại và hợp tác để duy trì an ninh và an toàn hàng hải, trật tự hàng hải dựa trên quy định của pháp luật, bao gồm tự do, an toàn hàng hải và hàng không”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-12, lãnh đạo của các quốc gia Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải, theo hãng tin AFP.

Theo tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản diễn ra tại Tokyo, các bên đã nhất trí “tăng cường đối thoại và hợp tác để duy trì an ninh và an toàn hàng hải, trật tự hàng hải dựa trên quy định của pháp luật, bao gồm tự do, an toàn hàng hải và hàng không”.

asean-nhat-ban-nhat-tri-tang-cuong-hop-tac-hang-hai.jpg
Lãnh đạo các nước ASEAN, Nhật Bản chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản vào ngày 17-12 tại Tokyo. Ảnh: ASEAN SECRETARIAT

Tuyên bố chung viết rằng các bên sẽ cùng nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải; thúc đẩy hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển và các cơ quan thực thi pháp luật liên quan; tăng cường hợp tác xây dựng năng lực hàng hải và đảm bảo giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc của luật quốc tế.

Trước đó, vào ngày 16-11, Nhật Bản tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ với Malaysia và cung cấp 400 triệu yen (khoảng 2,8 triệu USD) để trang bị các thiết bị cảnh báo và giám sát trên biển.

Tháng trước, Nhật Bản đã đồng ý giúp Philippines mua tàu tuần duyên và cung cấp hệ thống radar cho Philippines. Hai nước cũng đang thảo luận về việc cho phép triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm