Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Hirano nói: "Nội các đã quyết định người dân ở Nhật Bản sẽ phải báo cáo với nhà chức trách về các khoản tiền trị giá trên 3 triệu yên (33.000 USD) chuyển tới Triều Tiên, giảm từ mức hơn 10 triệu yên (tương đương 110.000 USD USD) theo qui định hiện hành". Ông Hirano cho biết thêm: "Hôm nay, nội các Nhật Bản đã thông qua các biện pháp bổ sung này nhằm trừng phạt Triều Tiên".
Tại Nhật Bản hiện có hàng trăm nghìn người gốc Triều Tiên sinh sống, trong đó có nhiều người là con cháu của những người lao động khổ sai dưới thời chế độ quân phiệt Nhật. Trước đây, Tokyo đã áp đặt lệnh cấm thương mại đối với Bình Nhưỡng và từ chối cấp thị thực cho công dân Triều Tiên để trừng phạt quốc gia này vì chương trình hạt nhân và tên lửa cũng như các vụ bắt cóc công dân Nhật Bản.
Trước đây, Nhật Bản từng áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt Triều Tiên liên quan chương trình thử tên lửa của Bình Nhưỡng |
Biện pháp trừng phạt bổ sung nói trên được Tokyo thực thi sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama và Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 27/5 đã nhất trí trong một cuộc điện đàm rằng "hành động của Triều Tiên là không thể tha thứ và hai nước sẽ hợp tác giải quyết vấn đề này".
Dự kiến, cuối ngày 28/5, Thượng viện Nhật Bản sẽ cho phép Lực lượng Phòng vệ Bờ biển nước này kiểm tra các tàu thuyền bị tình nghi chở hàng hóa liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, hành động phù hợp với các biện pháp trừng phạt của LHQ.