Nhật, Hàn Quốc điều máy bay áp sát máy bay Nga, Trung Quốc tập trận khi nhóm Bộ tứ đang họp

(PLO)- Hàn Quốc và Nhật đã điều máy bay áp sát các máy bay Nga và Trung Quốc khi các máy bay này tập trận ở biển Nhật Bản và biển Hoa Đông giữa lúc nhóm Bộ tứ đang họp thượng đỉnh ở Tokyo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, Hàn Quốc cho biết họ đã điều điều máy bay chiến đấu áp sát và theo dõi hoạt động của các máy bay Nga và Trung Quốc sau khi các máy bay này tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Seoul, theo hãng tin Reuters.

Theo thông tin từ Seoul, các máy bay bị theo dõi bao gồm hai loại là máy bay ném bom và máy bay chiến đấu. Có ít nhất 4 chiến đấu cơ Trung Quốc và 4 máy bay chiến đấu khác của Nga đã tiến vào ADIZ của Hàn Quốc ở biển Nhật Bản nhiều lần trong ngày 24-5.

Tuy nhiên, quân đội Seoul cho biết các máy bay này không xâm phạm không phận Hàn Quốc.

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc (trên) và máy bay ném bom Tu-95 của Nga. Ảnh: SINO

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc (trên) và máy bay ném bom Tu-95 của Nga. Ảnh: SINO

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi cho biết Tokyo cũng điều máy bay phản lực để theo sát động thái của Nga và Trung Quốc. Theo ông Kishi, máy bay chiến đấu của Nga và Trung Quốc đã tiến gần không phận của Nhật trong lúc Tokyo đang tiếp đón các nhà lãnh đạo thuộc nhóm Bộ tứ.

Trong cuộc họp báo gần nhất, Bộ trưởng Kishi nói Tokyo đã chuyển tải "những quan ngại sâu sắc" tới cả Nga và Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao.

Ông cho rằng vụ việc có khả năng là một hành động khiêu khích của cả Bắc Kinh và Moscow đối với nhóm Bộ tứ, khi mà các nhà lãnh đạo của nhóm, bao gồm ông Biden, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng đắc cử của Úc - ông Anthony Albanese đang họp ở Tokyo.

Đây cũng là lần đầu tiên máy bay bên ngoài xâm nhập ADIZ của Hàn Quốc kể từ khi tân Tổng thống Yoon Suk-yeol nhậm chức vào ngày 10-5. Ngày 22-5, ông Yoon đã có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Biden. Hai nhà lãnh đạo cam kết ủng hộ các biện pháp được chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, và chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Tập trận chung Nga-Trung

Việc các máy bay Trung Quốc và Nga xuất hiện cùng lúc ở khu vực là do hai bên đang tham gia một cuộc tập trận chung, diễn ra đúng vào thời điểm Tổng thống Joe Biden có chuyến công du 4 ngày đến châu Á. Đây là hoạt động diễn tập chung đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2.

Lãnh đạo các nước thành viên nhóm Bộ tứ dự thượng đỉnh ngày 24-5 ở thủ đô Tokyo. Ảnh: CNN
Lãnh đạo các nước thành viên nhóm Bộ tứ dự thượng đỉnh ngày 24-5 ở thủ đô Tokyo. Ảnh: CNN

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tuần tra chung kéo dài 13 giờ trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga và máy bay phản lực Xian H-6 của Trung Quốc.

Phía Nga cũng cho biết máy bay của lực lượng không quân Nhật và Hàn Quốc đã che khuất các máy bay phản lực của Nga và Trung Quốc tại một thời điểm trong cuộc tập trận.

Thông điệp của Nga-Trung?

Một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Washington cho biết: "Chúng tôi cho rằng điều đó cho thấy Trung Quốc tiếp tục sẵn sàng liên kết chặt chẽ với Nga, kể cả thông qua hợp tác quân sự".

Cũng theo lời quan chức này, các hành động như vậy phải được lên kế hoạch từ trước.

"Trung Quốc không rời xa Nga. Thay vào đó, cuộc tập trận cho thấy Trung Quốc sẵn sàng giúp Nga bảo vệ phía đông trong khi Nga chiến đấu ở phía tây" - quan chức Mỹ nói.

Bắc Kinh và Moscow tuyên bố quan hệ đối tác "không giới hạn" chỉ vài tuần trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trung Quốc đã từ chối lên án động thái quân sự này của Nga.

Không giống như không phận, ADIZ thường là khu vực mà các quốc gia có thể đơn phương yêu cầu máy bay nước ngoài thực hiện các bước đặc biệt để xác định danh tính của mình, không có luật pháp quốc tế nào điều chỉnh các hoạt động bên trong ADIZ.

.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm