Nhật sắp hết chỗ chôn gà chết vì cúm gia cầm

(PLO)- Đài NHK cho biết nhiều địa phương ở Nhật đã không còn đủ đất để tiêu hủy những con gà mắc cúm gia cầm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài NHK của Nhật đưa tin để ngăn chặn sự lây lan của virus gây bệnh, chính quyền địa phương và các trang trại chăn nuôi của nước này thường chọn cách giết và chôn gà mắc cúm gia cầm. Tuy nhiên, 16 trong số 26 địa phương đang có cúm gia cầm ở Nhật không còn đủ đất để chôn gà.

Nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật đến một trang trại gà ở Hokkaido để triển khai các biện pháp phòng chống cúm gia cầm. Ảnh: AP

Nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật đến một trang trại gà ở Hokkaido để triển khai các biện pháp phòng chống cúm gia cầm. Ảnh: AP

Trong đợt cúm gia cầm năm nay, Nhật đã phải tiêu hủy 17 triệu con gà - con số cao nhất từng được ghi nhận cho đến nay. Theo NHK, khoảng 9% số gà mái nuôi để lấy trứng ở Nhật đã bị tiêu hủy. Trước đó, trong đợt bùng phát cúm gia cầm năm 2020, Nhật đã phải tiêu hủy 9,9 triệu con gà.

Trong một báo cáo gần đây, ngân hàng Rabobank cho biết giá trứng toàn cầu đã “đạt mức cao lịch sử” trong quý I năm 2023. Giá trứng tăng cao được cho là do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm ở nhiều nước và giá thức ăn cho gà mái tăng.

Ông Nan-Dirk Mulder, nhà phân tích cấp cao của Rabobank, cho biết hiện nay, giá trứng trên toàn cầu “cao gấp 2,5 lần so với năm 2007 và đã tăng hơn 100% so với thời điểm này năm 2022”.

Tại Nhật, giá trứng trung bình vào tháng 3 là 235 yen (1,8 USD)/kg - mức cao nhất trong 10 năm qua. “Giá ở Thái Lan, Philippines, Israel, New Zealand, Nigeria, Kenya, Brazil, Mexico và Argentina cũng đạt mức cao lịch sử” - Rabobank cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm