Nhật truy tìm kẻ ‘giết người hàng loạt’ 48 bệnh nhân

Theo hãng tin Kyodo (Nhật), cảnh sát Nhật đang tuy tìm kẻ “đầu độc hàng loạt” các bệnh nhân tại một bệnh viện bằng cách hạ độc dịch truyền tĩnh mạch.

Vụ việc đang gây hoang mang tại BV Oguchi, phía nam TP Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Theo báo cáo, kể từ tháng 7-2016, đã có 48 ca tử vong của bệnh nhân liên tiếp xảy ra tại cùng một tầng thứ tư của bệnh viện.

Mới đây, hai cụ ông đều 88 tuổi, qua đời lần lượt vào ngày 18-9 và 20-9. Nghi vấn bắt đầu nổi lên sau khi kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai cụ bị đầu độc bằng chất tẩy rửa bề mặt.

giết người hàng loạt trong bệnh viện Nhật

Nhật truy tìm kẻ ‘giết người hàng loạt’ 48 bệnh nhân bằng cách hạ độc dịch truyền tĩnh mạch. Ảnh minh họa

Hóa chất này cũng cùng loại với chất tẩy rửa sử dụng tại phòng y tá của BV Oguchi. Các túi dịch truyền tĩnh mạch được phát hiện có chất độc này bên trong.

Cảnh sát cũng tìm thấy thêm 10 bịch truyền tĩnh mạch bị hạ độc trong phòng một y tá trên tầng 4 của bệnh viện.

Các túi dịch truyền tĩnh mạch này đều có những lỗ nhỏ li ti. Dấu hiệu này cho thấy có ai đó đã cố bơm chất độc vào trong túi.

Cảnh sát tin rằng kẻ giết người hàng loạt này là người trong ngành, nắm rõ kiến thức y khoa.

Họ cũng đang điều tra liệu 46 cái chết bất thường của bệnh nhân trên tầng 4 có bị đầu độc tương tự hay không.

Cũng tại bệnh viện này, hồi tháng 8, một nhân viên bệnh viện bị sùi bọt mép sau khi uống rượu được cho là bị pha chất tẩy rửa. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm