Nhảy khỏi xe mẹ lao vào đường ray, bé ba tuổi bị tàu tông chết

Như thường ngày, cứ vào sáng sớm, chị Lương Thị Hiền (29 tuổi, trú tại phường Phú Thạnh) chở con gái là cháu Võ Lương Bảo Thi (3 tuổi) đi nhà trẻ.

Vào thời điểm trên, khi chị chở con gái đến đoạn đường ngang dân sinh giao đường sắt Bắc - Nam nối khu Xóm đồng thì phát hiện tàu SE4 chạy hướng Nam - Bắc (cách khoảng 100 mét) đang tiến lại gần, nên chị Hiền dừng lại. Tuy nhiên khi tàu vừa chạy đến thì bất ngờ cháu Thi ngồi ở phía sau xe nhảy xuống xe, chạy ra phía đầu tàu.

Cháu bé bị đoàn tàu tông trực diện, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến đoàn tàu bị chậm trễ hành trình gần nửa tiếng đồng hồ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Tuy Hòa và CSGT Công an tỉnh Phú Yên đã có mặt kịp thời, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Anh, người chứng kiến vụ việc chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc đó tôi dừng xe gần chị Hiền để chờ tàu chạy qua. Lúc này, đoàn tàu ầm ầm lao tới, còi hú đinh tai, cách khoảng 5 mét thì bỗng dưng cháu Thi trèo xuống xe, lao ra đường ray. Thấy vậy, tôi cùng mọi người đứng gần đó cố với tay kéo cháu lại nhưng không kịp. Cháu bị tàu hất văng ra…”.

Được biết, đây là con đường huyết mạch thông thương buôn bán, đi lại của người dân địa phương khu phố 5, phường Phú Thạnh. Bà con đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương đầu tư hệ thống đèn tín hiệu, biển báo và barie chắn tàu nhưng chưa được đáp ứng.

Theo Nhã Lâm (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm