Nhiều khách sạn ở Đà Nẵng 'cháy phòng' đêm chung kết pháo hoa

(PLO)- Các khách sạn từ 4 sao trở lên có hướng nhìn về khu vực bắn pháo hoa được khách du lịch ưu tiên lựa chọn để lưu trú thời điểm này khi đến với Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-7, nhiều khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, 5 sao có vị trí đắc địa với tầm nhìn đẹp về trận địa pháo hoa quốc tế 2023 đã “cháy phòng”, với tỉ lệ lấp đầy lên đến hơn 90%.

Điển hình như khách sạn 5 sao Meliá Vinpearl Danang Riverfront là một trong những khách sạn có vị trí xem pháo hoa gần như trực diện đã “cháy phòng” vào tất cả 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9-7.

Nhiều khách sạn đã thông báo hết phòng đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế 2023. Ảnh: MT.

Nhiều khách sạn đã thông báo hết phòng đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế 2023. Ảnh: MT.

Khách sạn Stella Maris Beach Đà Nẵng có tiêu chuẩn 4 sao cũng đã bật thông báo hết phòng vào đêm ngày 8-7, đêm chung kết pháo hoa quốc tế từ lâu và thường xuyên đạt công suất phòng từ 95% đến 100%.

Tương tự, khách sạn 5 sao Mường Thanh Luxury Đà Nẵng chuẩn bị “cháy phòng” vào đêm chung kết pháo hoa quốc tế, khi tỉ lệ lấp đầy đã lên đến hơn 90% và các đêm còn lại là trên 70%.

Ông Nguyễn Văn Duẫn, Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng cho biết, thời điểm này là giai đoạn cao điểm của mùa du lịch, nên tỉ lệ lấp đầy phòng luôn ở mức cao. Đồng thời có hiệu ứng của cuộc thi pháo hoa quốc tế nên lượng khách sẽ tăng đột biến, tập trung vào các đêm trình diễn pháo hoa. Hiện khách sạn đã chuẩn bị đầy đủ về nhân sự cũng như trang thiết bị để phục vụ chu đáo nhất cho du khách khi đến lưu trú tại khách sạn.

Các tàu du lịch chở khách ngắm pháo hoa trên sông Hàn được cấp phép đạt 100% công suất. Ảnh: MT.

Các tàu du lịch chở khách ngắm pháo hoa trên sông Hàn được cấp phép đạt 100% công suất. Ảnh: MT.

Chia sẻ thêm về tình trạng “cháy phòng” vào đêm chung kết pháo hoa năm nay, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng tình trạng cháy phòng vào đêm chung kết pháo hoa quốc tế 2023 chỉ xuất hiện tại một số khách sạn gần khán đài xem pháo hoa và khách sạn có hướng nhìn tốt về khu vực bắn pháo hoa.

"Còn các khách sạn, cơ sở lưu trú khác ở xa khán đài thì chưa xảy ra tình trạng này nên khách du lịch vẫn còn nhiều sự lựa chọn cơ sở lưu trú khi đến với thành phố biển đáng sống", ông Dũng nói.

TP Đà Nẵng dự báo lượng du khách lưu trú đêm chung kết pháo hoa quốc tế sẽ hơn 63.000 người với khoảng 19.000 du khách quốc tế. Công suất buồng phòng toàn TP đêm 8-7 dự kiến đạt khoảng 75%.

Theo thống kê từ Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách lưu trú trong bốn đêm thi pháo hoa đạt gần 240.000. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 83.000 người, khách nội địa là gần 158.000 người. Công suất buồng phòng khách sạn toàn TP đạt khoảng 70%. Riêng 20 tàu du lịch được cấp phép trên sông Hàn qua bốn đêm thi đã phục vụ hơn 2.000 ghế ngồi, đạt 100% công suất cho phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm