Nhiều nước cam kết khoản viện trợ hơn 1 tỉ euro để Ukraine 'vượt qua mùa đông'

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết khoảng 70 quốc gia và tổ chức quốc tế cam kết sẽ hỗ trợ hơn 1 tỉ euro để Ukraine vượt qua mùa đông trong bối cảnh mạng lưới năng lượng bị tấn công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại Hội nghị Quốc tế đoàn kết với Ukraine tổ chức tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 13-12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết khoảng 70 quốc gia và tổ chức quốc tế cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine hơn 1 tỉ euro để giúp nước này vượt qua mùa đông, theo tờ Politico.

Ông Macron nói: “Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng khiến người dân Ukraine sống trong vào bóng tối và giá lạnh. Nhờ tinh thần đoàn kết với người dân Ukraine, hội nghị đã kêu gọi thành công được hơn 1 tỉ euro”.

Theo Politico, trong tổng số tiền cam kết, 415 triệu euro dành cho lĩnh vực năng lượng, 38 triệu euro cho thực phẩm, 25 triệu euro cho nước, 22 triệu euro cho giao thông và 17 triệu euro cho chăm sóc sức khỏe, 493 triệu euro khác vẫn chưa được phân bổ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua liên kết video tại Hội nghị Quốc tế đoàn kết với Ukraine tổ chức tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 13-12. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua liên kết video tại Hội nghị Quốc tế đoàn kết với Ukraine tổ chức tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 13-12. Ảnh: AFP

Cam kết trên được đưa ra khi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi quốc tế hỗ trợ nước này bảo vệ mạng lưới năng lượng trước các cuộc tấn công của Nga.

Phát biểu qua liên kết video tại hội nghị, ông Zelensky cho biết Ukraine cần hỗ trợ trị giá khoảng 800 triệu euro cho ngành năng lượng.

“Tất nhiên đó là một số tiền rất cao, nhưng nếu bị mất điện thì tổn thất còn cao hơn” - ông cho biết, đồng thời nói thêm rằng Ukraine cần phụ tùng cho máy phát điện, khí đốt cũng như tăng nhập khẩu điện.

Ngoài ra, hội nghị cũng ra mắt nền tảng kỹ thuật số nhằm điều phối viện trợ dân sự cho Ukraine với tên gọi Cơ chế Paris. Nền tảng này sẽ cho phép Kiev liệt kê các yêu cầu của mình để các nhà tài trợ quốc tế tính toán việc viện trợ.

Phía Nga nhiều lần phủ nhận việc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Ngày 24-11, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov khẳng định Moscow chỉ nhắm mục tiêu vào các đối tượng liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm