Nóng Nga-Ukraine 14-12: Mỹ dự đoán Nga sắp hết đạn pháo, Ukraine cho rằng Nga sắp tổng tiến công đầu năm sau

(PLO)- Mỹ dự đoán Nga sắp hết đạn pháo, Ukraine lại cho rằng Moscow sắp tổng tiến công đầu năm sau; Nga nói Ukraine nên chấp nhận "thực tế" với lãnh thổ mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự vẫn ác liệt, Ukraine dự đoán Nga sắp tổng tiến công đầu năm 2023

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 13-12 quân Nga đã 2 lần dội tên lửa vào các cơ sở hạ tầng dân sự của các tỉnh Zaporizhia và Kharkiv, và hơn 20 lần sử dụng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt tấn công Ukraine.

Các lực lượng Moscow cũng sử dụng xe tăng, súng cối, pháo nòng và pháo phản lực dồn dập tấn công các TP Bakhmut, Avdiivka, Novopavlivka (tỉnh Donetsk), và các địa phương tỉnh Luhansk, Kherson, Dnipropetrovsk,... Bộ Tổng tham mưu còn cho biết thêm rằng phía Nga đã tăng cường các biện pháp huy động cưỡng bức tại các vùng lãnh thổ ở Donetsk mà Moscow hiện đang kiểm soát.

Ngày 13-12, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba nói rằng Nga đang chuẩn bị cho đợt tấn công lớn trong vài tháng đầu năm 2023 trong khi vẫn tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, theo tờ The Globe and Mail.

Khói đen bao trùm khu dân cư tại tỉnh Donetsk (Ukraine) sau trận pháo kích từ Nga. Ảnh: REUTERS

Khói đen bao trùm khu dân cư tại tỉnh Donetsk (Ukraine) sau trận pháo kích từ Nga. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cho biết trong hơn một tháng rưỡi qua, Nga đã 8 lần tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine bằng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhưng không thành công. “Nga đã thất bại trong việc đẩy Ukraine vào tình trạng mất điện” - ông nói.

. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết quân Ukraine đã bắn 62 quả đạn từ các hệ thống pháo cỡ nòng 122 mm, 152 mm và 155 mm và từ súng cối cỡ nòng 120 mm vào 8 khu định cư ở DPR, khiến 3 dân thường thiệt mạng.

Ông Yevgeny Balitsky - tỉnh trưởng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - cho biết cây cầu bên ngoài Melitopol bị hư hại trong một vụ đánh bom gần đây không có ý nghĩa chiến lược, sẽ không ảnh hưởng đến công tác hậu cần và cung cấp thực phẩm cho khu vực.

Theo ông, vụ nổ là do bom cài dưới cầu gây ra, ước tính mỗi quả bom chứa 15 đến 20 kg thuốc nổ TNT. Ông cáo buộc Ukraine chủ mưu và gọi đây là “hành động khủng bố thiếu suy nghĩ nhằm vào dân thường”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết trong ngày qua các lực lượng Moscow đã phá hủy 7 sở chỉ huy của quân Ukraine ở Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia,...Ngoài ra, Nga cũng phá hủy 86 đơn vị pháo binh, cũng như các cụm nhân lực và thiết bị quân sự tại 172 khu vực trên khắp Ukraine.

CNN: Mỹ sắp gửi hệ thống Patriot cho Ukraine

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoàn thiện kế hoạch gửi hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới Ukraine, đài CNN dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên. Kế hoạch hiện đang ở giai đoạn cuối và cần sự chấp thuận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước khi bàn giao cho ông Biden ký duyệt. Theo các quan chức, chủ nhân Lầu Năm Góc dự kiến sẽ phê chuẩn và kế hoạch có thể sẽ được công bố ngay trong tuần này.

Nếu đúng như những gì các quan chức Mỹ này nói thì Patriot sẽ là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hiệu quả nhất được chuyển giao cho Kiev và sẽ giúp đảm bảo không phận cho các quốc gia NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) ở Đông Âu.

Bên cạnh đó, Trung tướng Robert Magowan - Trợ lý Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, phụ trách năng lực tài chính và quân sự - thừa nhận Thủy quân lục chiến Hoàng gia đã tham gia vào các hoạt động bí mật ở Ukraine.

Theo ông, 350 lính thủy đánh bộ từ đơn vị biệt kích 45 đã được triển khai để hộ tống các nhà ngoại giao từ đại sứ quán Anh ở Ukraine vào đầu năm khi có thông tin rằng quân đội Nga đang chuẩn bị phát động chiến dịch quân sự. Lực lượng biệt kích quay trở lại Kiev vào tháng 4 để bảo vệ đại sứ quán khi Anh tái thiết lập hiện diện ngoại giao sau khi Nga rút lực lượng khỏi thủ đô Ukraine, tờ The Times đưa tin.

Một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot được nhìn thấy ở Ba Lan hồi tháng 5. Ảnh: AP

Một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot được nhìn thấy ở Ba Lan hồi tháng 5. Ảnh: AP

Về viện trợ cho Ukraine, phát biểu tại sự kiện do nhóm chuyên gia cố vấn của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức, Đại sứ Mỹ tại NATO - bà Julianne Smith thừa nhận hầu như tất cả các quốc gia NATO đều đối mặt với tình trạng cạn kiệt vũ khí và đạn dược do viện trợ Ukraine. Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu (EU) đều đang nỗ lực thúc giục ngành công nghiệp quân sự tăng cường sản xuất để đối phó tình trạng thiếu hụt.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết tốc độ và mức độ sử dụng vũ khí của các lực lượng Nga rất nhanh, kho dự trữ đạn dược mới đang cạn kiệt nhanh và họ có thể sớm buộc phải sử dụng các loại đạn cũ hơn để thay thế. Người này nói thêm rằng Moscow có khả năng sẽ không thể duy trì tốc độ bắn pháo và tên lửa hiện tại cho đến đầu năm 2023, theo tờ Business Insider.

Nga bác bỏ lời kêu gọi rút quân của ông Zelensky, nói rằng Ukraine phải chấp nhận 'thực tế'

Ngày 13-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bác bỏ đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky liên quan đến việc rút quân Nga, đồng thời nói rằng Kiev cần chấp nhận “thực tế” với lãnh thổ mới. Theo ông Peskov, “thực tế” mà ông nói gồm việc Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào lãnh thổ Nga, hãng Reuters đưa tin.

Phía Ukraine cần xem xét thực tế. Những thực tế này chỉ ra rằng các chủ thể mới đã xuất hiện ở Nga. Đó là kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý tại các vùng lãnh thổ đó” - ông nói.

Ông nhấn mạnh viễn cảnh Nga rút quân vào cuối năm nay là điều không thể xảy ra.

IAEA và Ukraine “đạt tiến bộ” về việc thiết lập vùng an ninh quanh nhà máy Zaporizhzhia

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi và Thủ tướng Ukraine - ông Shmygal đã "đạt được tiến bộ" trong các cuộc thảo luận về vấn đề thiết lập khu vực an ninh xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, theo thông cáo báo chí của IAEA.

Về vấn đề này, ngày 13-12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng "đã đạt được các thỏa thuận về việc rút vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng, và cuộc thảo luận hiện đang tập trung vào các bước thực tế để thực hiện chúng”, TASS đưa tin.

Đáp lại, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Vienna (Áo) - ông Mikhail Ulyanov nói rằng không có vũ khí hạng nặng nào từng được triển khai tại cơ sở hạt nhân, trong khi "một số lượng hạn chế vũ khí hạng nhẹ tại nhà máy là hoàn toàn cần thiết để bảo vệ nó khỏi các cuộc tấn công của Ukraine và đảm bảo an ninh hạt nhân, theo các tiêu chuẩn của IAEA”.

Phía Nga nhấn mạnh khu vực an ninh hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia nằm trong thẩm quyền của IAEA, Nga và Ukraine.

Nga và Ukraine đã liên tục cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy điện hạt nhân này trong nhiều tháng qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm