Nóng Nga-Ukraine 13-12: Phía Nga tố Ukraine tra tấn tù nhân; Ông Zelensky nêu 3 bước tiến tới hòa bình

(PLO)- Giao tranh dữ dội miền đông Ukraine; Phía Nga tố Ukraine tra tấn tù nhân; Ông Zelensky nêu 3 bước tiến tới hòa bình; G7 cam kết đáp ứng yêu cầu phòng không “khẩn cấp” của Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giao tranh dữ dội miền đông

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 12-12 quân Nga đang tập trung nỗ lực tấn công trên hướng các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka (tỉnh Donetsk) và tỉnh Zaporizhia.

Trong ngày qua, quân Nga đã 6 lần dội tên lửa, trong đó có 4 lần nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự ở TP Kostiantynivka thuộc Donetsk. Pháo binh Nga cũng đã sử dụng xe tăng, súng cối, đại bác và pháo phản lực bắn phá khoảng 20 khu định cư ở TP Bakhmut. Ngoài ra, các tỉnh Kherson, Zaporizhia, Luhansk, Sumy... cũng nằm dưới làn đạn của quân Moscow, khiến hàng chục khu định cư chịu thiệt hại nặng nề.

Trong ngày 12-12, lực lượng không quân Ukraine đã 4 lần không kích vào các cụm nhân sự, kho đạn và thiết bị quân sự của đối phương. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 2 sở chỉ huy và 4 cụm nhân sự của Nga.

Một khu chợ địa phương bị phá hủy do trận pháo kích của Nga ở tỉnh Donetsk (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Một khu chợ địa phương bị phá hủy do trận pháo kích của Nga ở tỉnh Donetsk (Ukraine). Ảnh: REUTERS

. Theo hãng thông tấn TASS, một quan chức Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng cho biết quân Ukraine đã sử dụng các hệ thống pháo cỡ nòng 155 mm - được sử dụng ở các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - nã pháo vào TP Kremennaya của LPR.

Bà Viktoria Serdyukova - quan chức LPR - cho biết đã nhận lại thi thể của hàng chục quân nhân LPR trong đợt trao đổi mới nhất với phía Kiev. Theo bà, có nhiều vết thương các thi thể đó, gồm bỏng, gãy xương, bị bắn... Bà Serdyukova cáo buộc phía Ukraine đã tra tấn các binh sĩ LPR, đồng thời cáo buộc các tổ chức quốc tế "che đậy các hành động tội ác của quan chức Kiev" đối với các tù nhân bị Ukraine tra tấn.

Bên cạnh đó, ông Vladimir Rogov - quan chức Zaporizhia thân Nga - nói rằng các lực lượng Ukraine đã phá hủy cầu tiếp tế của Moscow ở TP Melitopol tỉnh này. Theo ông, mục đích của Ukraine là làm gián đoạn nguồn cung hàng hóa, thực phẩm, thuốc men và vật liệu xây dựng quan trọng cho những vùng Moscow kiểm soát ở Zaporizhia và Kherson.

Ông Zelensky nêu 3 bước đạt hòa bình cho Ukraine

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 (nhóm 7 nền nước công nghiệp phát triển) ngày 12-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nêu ra 3 bước giúp tiến tới hòa bình cho Kiev, theo Ukrinform.

Bước đầu tiên là “một lực lượng mới”. Ông nói Ukraine cần các khí tài hiện đại và yêu cầu các nước đồng minh châu Âu cung cấp súng và đạn pháo. “Chúng tôi cần nhiều pháo phản lực và nhiều tên lửa tầm xa hơn. Chúng tôi càng sử dụng những vũ khí như vậy hiệu quả bao nhiêu thì chiến dịch của Nga sẽ càng ngắn lại bấy nhiêu” - nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Thứ hai là “năng lực phục hồi mới”. Ông nói Kiev cần phải duy trì sự ổn định về tài chính, năng lượng và xã hội trong năm tới. Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cùng ngày cho biết hiện Ukraine cần gấp 1 tỉ USD để đưa lưới điện và hệ thống sưởi ấm trở lại hoạt động bình thường.

Thứ ba là “một chính sách ngoại giao mới”. Theo ông Zelensky, Ukraine luôn dẫn đầu quá trình đàm phán và làm mọi cách để ngăn chặn mọi hành động gây hấn của Nga. Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng phía Kiev “cảm thấy có thể sử dụng ngoại giao” để mang lại hòa bình.

G7 cam kết đáp ứng yêu cầu phòng không “khẩn cấp” của Ukraine

Theo hãng tin Reuters, Nhóm G7 đã cam kết sẽ "đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp của Ukraine" sau khi Tổng thống Zelensky kêu gọi cung cấp xe tăng, pháo binh và vũ khí tầm xa hiện đại để đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ngày 12-12, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết ông sẽ "cởi mở" về việc cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa nhằm vào các điểm phóng máy bay không người lái của Nga nếu Moscow tiếp tục nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự ở Kiev. Trước đó, hôm 11-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với ông Zelensky rằng ưu tiên của Washington là tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.

Trong tuyên bố được đưa ra ngày 12-12, các nước G7 vẫn cam kết thực hiện chính sách "các biện pháp trừng phạt phối hợp chưa từng có" đối với Nga. "Chúng tôi sẽ duy trì và tăng cường áp lực kinh tế đối với Nga và các bên muốn lách cũng như làm suy yếu các biện pháp trừng phạt" - trích tuyên bố.

Ở một diễn biến khác, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell cho biết Liên minh châu Âu (EU) hiện vẫn chưa thể đưa ra gói trừng phạt thứ 9 nhằm vào Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm