Nhiều sinh viên ra trường sớm, tốt nghiệp loại khá, giỏi

(PLO)- Trường Đại học Hùng Vương đã trao bằng tốt nghiệp trước hạn cho 133 sinh viên khóa học 2019-2023 với tỉ lệ tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi đạt 17% và loại khá là 75%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Dù khóa học 2019-2023 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thế nhưng nhiều sinh viên lấy khó khăn làm động lực phấn đấu hoàn thành sớm khóa học với thành tích học tập cao”- TS Trần Việt Anh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương TP.HCM phát biểu tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2019-2023 vào sáng 27-5.

TS Trần Việt Anh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương TP.HCM phát biểu tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp. Ảnh: NH

TS Trần Việt Anh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương TP.HCM phát biểu tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp. Ảnh: NH

TS Trần Việt Anh cho biết, trong tổng số 133 sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn khóa học 2019-2023 với tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi đạt 17% và loại khá là 75%.

Tại buổi lễ, nhà trường cũng tiến hành khen thưởng cho các sinh viên đã đạt thành tích học tập và phong trào trong toàn khóa học. Trong đó, có chín sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện toàn khóa học, bảy sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa ngành và tám sinh viên được khen thưởng có đóng góp tích cực cho phong trào.

Sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn khóa học 2019-2023 nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: NH

Sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn khóa học 2019-2023 nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: NH

“Ngoài việc nỗ lực đào tạo sinh viên theo định hướng ứng dụng, năm học 2022 - 2023, lãnh đạo nhà trường cũng đã tăng cường việc ký kết hợp tác với hàng loạt các doanh nghiệp, tập đoàn ở nhiều lĩnh vực xây dựng, ngân hàng, bất động sản, viễn thông…Việc ký kết với các doanh nghiệp là sự cam kết và đảm bảo về cơ hội thực tập, việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên của trường. Mục tiêu kết nối doanh nghiệp - sinh viên - nhà trường là mục tiêu mà nhà trường đã chú trọng thực hiện trong những năm gần đây và ngày càng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp”- TS Trần Việt Anh chia sẻ.

Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM hiện đào tạo 11 ngành bậc đại học chính quy: Công nghệ Thông tin, Quản lý Bệnh viện, Luật, Quản trị DV Du lịch và Lữ hành, Marketing, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản; 4 ngành mới dự kiến là Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị khách sạn, Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Ngoài ra, trường cũng đào tạo trình độ Thạc sĩ đối với ngành Quản trị Kinh doanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm