Nhiều thí sinh đến dâng hương trước tượng cụ Đào Duy Từ

(PLO) - Ở Quảng Bình, sau khi làm thủ tục dự thi và được giáo viên phổ biến quy chế thi, nhiều thí sinh  đã đến dâng hương trước tượng cụ Đào Duy Từ để cầu may.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 27-6, tại Quảng Bình, cùng với các thí sinh cả nước, hơn 11.000 thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi khá đúng giờ. Ảnh: BẢO THIÊN

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi khá đúng giờ. Ảnh: BẢO THIÊN

Ghi nhận tại một số điểm thi ở Quảng Bình, các thí sinh dự thi đều có mặt đúng giờ để làm thủ tục dự thi. Hầu hết các thí sinh đều đến điểm thi làm thủ tục bằng phương tiện cá nhân, một số ít thí sinh ở xa được phụ huynh chở đến.

Tại điểm trường THPT Đào Duy Từ (TP Đồng Hới), có 601 thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Đáng chú ý, sau khi làm thủ tục dự thi và được giáo viên phổ biến quy chế thi, nhiều thí sinh đã đến dâng hương trước tượng cụ Đào Duy Từ trong khuôn viên trường để cầu may.

Nhiều thí sinh dâng hương trước tượng cụ Đào Duy Từ để cầu may cho kỳ thi sắp tới. Ảnh: BẢO THIÊN

Nhiều thí sinh dâng hương trước tượng cụ Đào Duy Từ để cầu may cho kỳ thi sắp tới. Ảnh: BẢO THIÊN

Nhiều thí sinh đều cho biết, việc dâng hương trước tượng cụ Đào Duy Từ ngoài thể hiện sự tri ân, bày tỏ ngưỡng vọng trước cuộc đời và lý tưởng cách mạng còn là mong muốn bước vào kỳ thi với nhiều may mắn, hanh thông.

“Chiều nay, em được các thầy cô hướng dẫn rất chi tiết về lịch thi, thời gian làm bài, những vật dụng không được mang vào phòng thi... Trước khi về, em có thắp hương trước tượng cụ Đào Duy Từ với mong muốn sẽ gặp được nhiều may mắn trong kỳ thi lần này” em N.H, học sinh trường THPT Đào Duy Từ chia sẻ.

Nhiều thí sinh dâng hương trước tượng cụ Đào Duy Từ. Ảnh: BẢO THIÊN
Nhiều thí sinh dâng hương trước tượng cụ Đào Duy Từ. Ảnh: BẢO THIÊN

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay toàn tỉnh Quảng Bình 10.812 thí sinh dự thi đang học lớp 12 và 356 thí sinh dự thi là thí sinh tự do.

Trong kỳ thi lần này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã thành lập 30 điểm thi chính thức với 497 phòng thi, 30 phòng dự phòng, 23 phòng chờ thi.

Hội đồng thi dự kiến điều động 2.027 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu của kỳ thi, trong đó, ban coi thi là 1.799 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm