Nhờ Facebook, phát hiện danh tính người mất tích 64 năm trước

Nhờ Facebook, phát hiện danh tính người mất tích 64 năm trước ảnh 1
Chân dung vận động viên Henri Le Masne được tìm thấy năm 2005. Ảnh AFP/Getty Images

Trước đó, vào năm 2005, phần thi thể và thiết bị trượt tuyết của người này được tìm thấy cách đồi Cime Bianche khoảng 3.000 m phía trên khu trượt tuyết Valtournenche thuộc thung lũng Aosta. Địa điểm này nằm gần biên giới Thụy Sĩ và miền Bắc nước Ý. Ngoài ra, kính và một chiếc đồng hồ cùng những mảnh vụn từ áo sơmi của người đàn ông cũng được tìm thấy.

Nhờ Facebook, phát hiện danh tính người mất tích 64 năm trước ảnh 2
Những mảnh ghép ván trượt bằng gỗ đắt tiền được tìm thấy khi băng tan trên dãy Alps. Ảnh: AFP

Marinella Laporta, cảnh sát TP Turin (Pháp), cho biết người đàn ông này dường như rất giỏi chơi ván trượt bằng gỗ chuyên dụng. Ngoài ra các điều tra viên còn ước tính người đàn ông trong khoảng 30 tuổi và cao tầm 1,75 m. Có khả năng ông đã chết vào mùa xuân.

Nhờ Facebook, phát hiện danh tính người mất tích 64 năm trước ảnh 3
Khu vực trượt tuyết vùng Aosta, nước Ý. Ảnh: Getty Contributor

Trong khi cuộc điều tra về danh tính của người đàn ông không có tiến triển nào mới, các công tố viên thuộc thung lũng Aosta quyết định đăng tải các phát hiện điều tra của mình trên trang mạng Facebook vào cuối tháng 6 và yêu cầu các độc giả lan truyền thông tin nhằm tìm ra danh tính người mất tích, đặc biệt là ở hai nước Pháp và Thụy Sĩ.
Ngay sau đó, một phụ nữ người Pháp có tên Emma Nassem sau khi nghe câu chuyện trên đài phát thanh đã phát biểu rằng người đàn ông mất tích có thể là chú của cô, Henri Le Masne, sinh năm 1919, đã mất tích sau khi trượt tuyết trong một trận bão gần Matterhorn năm 1954.
Trong một email do cảnh sát cung cấp, Roger, anh trai của nạn nhân, cho biết Henri Le Masne là một người sống khá độc lập. Ông làm việc trong bộ tài chính ở Paris. Roger cũng đã tìm đến khách sạn nơi Henri đặt phòng trong hai tuần và tìm thấy một số vật dụng cá nhân sau khi ông này mất tích vào ngày sinh nhật lần thứ 35 của mình, 26-3-1954.
Cảnh sát cho biết một bức ảnh được cung cấp bởi gia đình cho thấy những đặc điểm phù hợp với người được tìm thấy bởi cơ quan điều tra và những thử nghiệm ADN sau đó cũng đã cho cùng kết quả tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm