"Nhổ luôn dây" của Luis Rubiales?

(PLO)- Các phe đối lập "bứng" Chủ tịch Luis Rubiales, HLV vô địch World Cup Jorge Vilda, nay đang muốn đẩy luôn HLV Luis de la Fuente thuộc "dây" ông Rubiales.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV trưởng đội tuyển quốc gia nam của Tây Ban Nha Luis de la Fuente như muốn van xin truyền thông không đặt những câu hỏi liên quan đến chuyện Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales.

Đội tuyển Tây Ban Nha bay đến Tbilisi của Gruzia để đá vòng loại Euro 2024. Báo chí phương Tây nói chung, các cơ quan báo chí nước ngoài đóng ở Gruzia và báo chí Tây Ban Nha nói riêng theo đội đến Tbilisi và “quay” ông Luis de la Fuente với những câu hỏi không liên quan đến trận đấu Tây Ban Nha-Gruzia.

HLV Luis de la Fuente đang hướng dẫn buổi tập ở Tbilisi, Gruzia. Ảnh: AFP

HLV Luis de la Fuente đang hướng dẫn buổi tập ở Tbilisi, Gruzia. Ảnh: AFP

Dường như có một âm mưu “đánh sập” những thành quả bóng đá Tây Ban Nha thời chủ tịch Luis Rubiales?

Trong buổi họp báo trước trận Tây Ban Nha-Gruzia, báo chí quốc tế “quay” ông Luis de la Fuente liên tục về chuyện ông Rubiales bị đình chỉ chức chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, HLV ở đội tuyển nữ là Jorge Vilda đã bị LĐBĐ Tây Ban Nha trảm vì là người của ông Rubiales.

HLV Luis de la Fuente lúc đầu nói: “Chúng ta tập trung vào chuyên môn của buổi họp báo trước trận Tây Ban Nha-Gruzia. Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời việc chủ tịch Rubiales bị đình chỉ nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ của người phát ngôn LĐBĐ Tây Ban Nha. Tôi chỉ có nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha khi tôi tại vị”.

Trước hàng chục câu hỏi, hết câu này đến câu khác cứ quay quanh đến chủ tịch Rubiales, đến đồng nghiệp ở đội nữ Jorge Vilda đến độ ông Luis de la Fuente bực bội. Cái giá khi bênh vực chủ tịch Rubiales của ông Jorge Vilda là bị sa thải, nên ông Luis de la Fuente rất nhạy cảm chuyện này.

Dường như dư luận Tây Ban Nha, các phe phái đang xoáy vào “người của ông Rubiales”. Jorge Vilda “đi theo” Rubiales, còn lại ông Luis de la Fuente.

Những câu hỏi về việc ông Rubiales bị đình chỉ nhiệm vụ có ảnh hưởng đến đội tuyển Tây Ban Nha không, ông Fuente cố gắng tách nghĩa và không đụng chạm: “Một khi tôi còn ngồi ghế HLV trưởng Tây Ban Nha thì tôi nỗ lực tốt nhất có thể để mang lại thành tích cho đội, cho từng trận đấu của đội, tôi không quan tâm những “cấu trúc” trong LĐBĐ Tây Ban Nha để mà đưa ra ý kiến".

Cũng trong buổi họp báo tại Tbilisi, ông Fuenta nói rằng “hãy tập trung vào chuyên môn”. Một diễn tiến khác tiếp tục “đánh” vào ông Fuente là việc ông gọi tiền đạo 16 tuổi Lamine Yamal của Barcelona vào tuyển Tây Ban Nha. Nhiều tờ báo Tây Ban Nha và các hãng tin lớn khác bảo ông Fuente là có “niềm tin mù quáng” vào cầu thủ tuổi “teen” này. Yamal chưa đủ độ chín và cũng chẳng thể hơn các tiền đạo khác của bóng đá Tây Ban Nha.

Báo chí quốc tế và Tây Ban Nha nhận định rằng việc ông Fuente gọi Yamal vào đội tuyển là để tạo cột mốc cầu thủ trẻ tuổi nhất lịch sử tuyển Tây Ban Nha.

Trong khi đó lý lẽ của chiến lược gia 62 tuổi này là hai trận liên tiếp Tây Ban Nha gặp hai đối thủ không mạnh như Gruzia và Cyprus nên ông gọi Yamal vào tạo cơ hội cho cậu ấy làm quen không khí đội tuyển, chứ chẳng ham hố.... “cột mốc lịch sử” gì.

Báo chí cũng “quật mộ” vụ hồi tháng ba, Tây Ban Nha thua sốc Scotland 0-2 cũng ở vòng loại Euro 2024 này khiến ông Fuente như bị bủa vây tứ bề.

Có hay không một vụ “lựa gió bẻ măng” để đẩy ê kíp người của ông Luis Rubiales rời khỏi các đội tuyển Tây Ban Nha?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm