Nhóm côn đồ xông vào quán bar đâm chém loạn xạ

Theo hồ sơ ban đầu của Công an quận 1, Trần Minh Châu (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cùng Sơn Đình Phi Cường (37 tuổi, ngụ quận 4) có mâu thuẫn với Nguyễn Tấn Duy (ngụ quận Tân Phú) nên hẹn đến quán bar 030 để giải quyết.
Khoảng 21 giờ ngày 17-4, Châu và Cường có mặt tại quán bar nhưng người đã hẹn lại không có mặt. Lúc này, xuất hiện một người tên là Tân Mập xông đến dùng tay đánh Châu.
Cùng thời điểm này có 15 người khác chạy từ ngoài vào xô xát với bảo vệ quán bar 030 để xông vào bên trong. Bảo vệ không ngăn được nên nhóm thanh niên này đã tiến đến chỗ Châu và Cường rút dao đâm chém loạn xạ.
Do không xác định được ai là đối thủ nên nhóm côn đồ đã chém Cường và chém nhầm một người khách trong quán là anh TKT.

Đinh Phi Cường bị nhóm Tấn mập chém vào lưng tại quán bar 030 .

Khi công an có mặt nhóm sát thủ đã kịp thời rút lui để lại hiện trường nhiều vết máu cùng chiếc xe tay ga Novou màu đen biển số 51M4- 2550. Công an cũng thu giữ được một cây mã tấu dài hơn 60 cm là hung khí gây án. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở lưng.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Tấn Duy (ngụ quận Tân Phú) có bạn gái là P.T.N.T. Sau một thời gian gắn bó hai người chia tay và gần đây chị T. quen biết với Trần Minh Châu.

Tuy nhiên, Duy vẫn chưa thể quên được T. nên thỉnh thoảng tìm đến nhà T. xin nối lại tình xưa. Biết T. có người mới nên Duy bắn tin hẹn gặp Châu tại quán bar 303 để “nói chuyện”. Sau đó, Duy lánh mặt và nhờ Tân mập đứng ra giải quyết mọi viêc.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP.HCM) đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng, người bị hại để lập hồ sơ truy xét vụ việc, đồng thời, công an cũng ráo riết truy tìm Nguyễn Hoàng Tân ( tự Tân mập).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm