Nhóm cướp chuyên nhắm đến cửa hàng tiện lợi sa lưới

Ngày 29-7, Công an quận 10 (TP.HCM) vẫn đang lập hồ sơ, điều tra xử lý nhóm cướp tài sản chuyên nhắm đến các cửa hàng Ministop trên địa bàn .

Hân (bên trái) và Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo đó, ba ngày trước, Công an quận 10 bắt Vương Kiến Thanh (43 tuổi, thường trú quận 1), Nguyễn Trần Thành Trung (26 tuổi, thường trú quận 10), Hà Ngọc Hân (24 tuổi, thường trú TP. Cần Thơ), Nguyễn Thị Kim Ngân (32 tuổi, thường trú quận 1).

Hung khí nhóm cướp sử dụng để cướp tài sản bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Công an ban đầu xác định, nhóm này đã thực hiện ba vụ cướp tài sản tại các cửa hàng Ministop.

Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 27-7, tại cửa hàng Ministop (địa chỉ số 666/64 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10); Trung và Hân đi xe gắn máy đến cửa hàng trên để mua đồ, sau đó dùng vật nhọn khống chế nữ nhân viên để cướp hơn 800 ngàn đồng trong két sắt.

Qua truy xét, Công an quận 10 nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét bắt giữ các thành viên trong băng tại một khách sạn trên đường Trường Sơn (phường 15, quận 10).

Tại cơ quan điều tra, nhóm này đã khai nhận toàn bộ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.