Nhóm dùng súng đi cướp ở Đồng Nai bị bắt

(PLO)- Khi phát hiện người đi đường vắng, nhóm này sẽ bám theo ép xe, dùng súng, dao uy hiếp để cướp tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11- 12, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an TP Biên Hòa điều tra và đã tạm giữ hình sự 11 nghi can trong băng nhóm trộm, cướp có súng.

Trong hai ngày 7 và 8-12 trên địa bàn huyện Trảng Bom và Long Thành (Đồng Nai) liên tiếp xảy ra hai vụ Cướp tài sản. Nhóm gây án sử dụng súng và dao tự chế đe dọa uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản.

Nguyễn Văn Thi - nghi can cầm đầu nhóm cướp. Ảnh: CA.

Nguyễn Văn Thi - nghi can cầm đầu nhóm cướp. Ảnh: CA.

Nhận được sự chỉ đạo Ban giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt giữ 11 nghi can trong nhóm cướp tại phường Phước Tân (TP Biên Hòa).

Nhóm cướp này do Nguyễn Văn Thi (25 tuổi, quê Cà Mau) và Hoàng Văn Tuấn (29 tuổi, ngụ Gia Lai) cầm đầu.

Khám xét nơi ở của các nghi can, công an thu giữ 1 khẩu súng kiểu Rulo ổ quay bên trong có 5 đạn đầu chì, 3 bình xịt hơi cay, 2 mã tấu, 1 dao tự chế và 6 dụng cụ dùng để phá khóa xe, cùng nhiều vật chứng, giấy tờ và tài sản là xe mô tô, điện thoại di động do các đối tượng phạm tội mà có.

Các nghi can thường xuyên gây án. Ảnh: CA.

Các nghi can thường xuyên gây án. Ảnh: CA.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Trảng Bom, Long Thành và nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Để chuẩn bị hung khí đi cướp, nhóm này đặt mua khẩu súng và đạn trên mạng xã hội. Trước khi gây án, nhóm này đi xe máy dạo quanh các khu vực, đoạn đường vắng, khi phát hiện người đi đường sơ hở chúng sẽ bám theo đến khi thuận lợi thì chúng ép xe, dùng súng, dao uy hiếp để cướp tài sản.

Hung khí gây án. Ảnh: CA

Hung khí gây án. Ảnh: CA

Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng tẩu tán, bán tài sản lấy tiền tiêu xài, tụ tập ăn nhậu và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cán bộ hình sự, băng nhóm này hoạt động phạm tội tính chất chuyên nghiệp, manh động, liều lĩnh, nhiều nghi can đã có tiền án tiền sự, phạm vi hoạt động rộng trên nhiều địa bàn trong tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm