Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ chuẩn bị đến Hàn Quốc tập trận chung

(PLO)- Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan sẽ có chuyến thăm đầu tiên đến Hàn Quốc kể từ năm 2018 để tham gia các cuộc diễn tập quân sự chung giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 19-9 dẫn lời giới chức Washington và Seoul cho biết nhóm tàu sân bay Mỹ sẽ đến Hàn Quốc trong tuần này để tham gia các cuộc diễn tập quân sự chung.

Theo Hải quân Hàn Quốc, nhóm tác chiến do tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu sẽ đến một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Busan vào ngày 23-9 tới.

"Thông qua những cuộc tập trận kết hợp, lực lượng hai nước có kế hoạch tăng cường năng lực sẵn sàng của quân đội đồng thời thể hiện quyết tâm vững chắc của liên minh Mỹ-Hàn đối với nền hòa bình và sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên” - Hải quân Hàn Quốc tuyên bố.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc kể từ năm 2018. Vào năm đó, cả hai nước đã hạn chế nhiều hoạt động quân sự chung trong bối cảnh đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Nhóm tác chiến do tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tiến vào vùng biển Philippine vào ngày 19-7-2020. Ảnh: REUTERS

Nhóm tác chiến do tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tiến vào vùng biển Philippine vào ngày 19-7-2020. Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào tháng 4, Mỹ đã triển khai siêu hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tới vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật lần đầu tiên kể từ năm 2017, đồng thời tiến hành những cuộc tập trận chung với các lực lượng Nhật.

Động thái trên cũng diễn ra trong bối cảnh Washington và Seoul đang tìm cách triển khai “các vũ khí chiến lược” có khả năng hạt nhân để răn đe CHDCND Triều Tiên.

Triều Tiên đã lên án các hoạt động triển khai quân sự trước đây của Mỹ cũng như các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, gọi đó là những màn tập dượt cho chiến tranh và là bằng chứng về chính sách thù địch của Washington và Seoul đối với Bình Nhưỡng.

Vào đầu tháng 9, Triều Tiên đã thông qua luật mới về vũ khí hạt nhân, chính thức tuyên bố trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cụ thể, luật mới trao quyền cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân, song quốc gia này có thể tự động đáp trả nếu như bị tấn công hạt nhân, theo Reuters.

Đến tuần trước, Washington và Seoul đã đưa ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về động thái trên: “Hai bên cam kết tiếp tục nỗ lực sử dụng tất cả yếu tố sức mạnh quốc gia cả hai nước để củng cố thế trận răn đe của liên minh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm