Nhóm tàu sân bay Mỹ, tàu khu trục trực thăng Nhật cùng hoạt động tại Biển Đông

Chuyên trang DVIDS của quân đội Mỹ ngày 25-10 đưa tin tàu khu trục trực thăng JS Kaga (DDH-184) thuộc lớp Izumo của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật (JMSDF) và Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 (CSG-1) của hải quân Mỹ đang tiến hành các hoạt động ở Biển Đông.

Đây là hoạt động song phương lần đầu tiên giữa hải quân hai bên kể từ khi nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ được triển khai đến khu vực vào mùa hè này.

Tàu hải quân Mỹ, Nhật, Anh trong cuộc Tập trận Đối tác Hàng hải (MPX) 2021. Ảnh: PO3 ERIN ZORICH / DVIDS

Theo DVIDS, trong quá trình ở Biển Đông, các đơn vị của hải quân Nhật và Mỹ sẽ tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm hoạt động bay, huấn luyện phối hợp tác chiến giữa các đơn vị mặt nước và không quân, hoạt động tiếp nhiên liệu trên biển và các cuộc tập trận tấn công trên biển.

Các hoạt động hợp tác hàng hải và hoạt động của tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông là một phần trong sự hiện diện thường xuyên của hải quân Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chuyên trang nêu rõ.

Chuẩn đô đốc Dan Martin - chỉ huy CSG-1 - cho biết: “Các hoạt động song phương là một thành phần quan trọng trong sự sẵn sàng hàng hải tập thể của chúng tôi”.

“Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một khu vực năng động. Bằng cách tiếp tục tiến hành các hoạt động thường xuyên với các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên khắp các vùng biển và vùng trời quốc tế, chúng tôi thể hiện cam kết kiên định của mình trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trên biển và trên không cũng như đảm bảo rằng tất cả các quốc gia có thể làm điều tương tự mà không sợ hãi hoặc cạnh tranh” – ông Martin nói thêm.

Theo DVIDS, CSG-1 thời gian qua đã tham gia nhiều hoạt động và tập trận với các đơn vị của JMSDF, gần đây nhất là MALABAR 2021 và Tập trận Đối tác Hàng hải (MPX) 2021. 

Chuẩn Đô đốc Izuru Ikeuchi - chỉ huy nhóm Indo-Pacific Deployment 2021 (IPD21) của JMSDF - cho biết: “Thông qua một loạt cuộc tập trận quy mô lớn, JMSDF có thể nâng cao năng lực chiến thuật cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác với hải quân các nước tham gia".

“Các hoạt động của chúng tôi ở Biển Đông và Ấn Độ Dương, những tuyến đường giao thông hàng hải quốc tế quan trọng, cùng lực lượng hải quân của các đồng minh và đối tác, những bên cùng chia sẻ các giá trị cơ bản và lợi ích chiến lược, thể hiện sự thống nhất và ý chí mạnh mẽ của chúng tôi nhằm hiện thực hóa một 'Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở' dựa trên luật pháp" – ông Ikeuchi nhấn mạnh.

Với sự dẫn đầu của CSG-1, các đơn vị Hải quân Mỹ hoạt động tại Biển Đông bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70); Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Lake Champlain (CG 57) và USS Shiloh (CG 67); Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Stockdale (DDG 106) của Hải đội Khu trục (DESRON) 1; và chín phi đội của đơn vị không quân CVW-2.

Đây là lần thứ hai một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ hoạt động ở Biển Đông với sự hiện diện của tiêm kích F-35C Lightning II và “Đại bàng biển” CMV-22B Osprey.

Mỹ triển khai CSG-1 đến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, khu vực hoạt động của Hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm