Nhóm thanh thiếu niên lột áo cô gái, quay clip đăng Facebook

Chiều 13-8, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho hay cơ quan này đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ cháu TĐT (17 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định) bị hành hung, làm nhục.

Cháu T. bị nhóm thanh thiếu niên hành hung. Ảnh cắt từ clip. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9-8, Đoàn Thị Kim Ngân (16 tuổi, ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) nhờ bạn là Phạm Minh Tiến (ngụ xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) đến TP Quy Nhơn để chở TĐT về nhà Ngân.

Tại đây, Ngân cùng nhóm bạn đóng cửa, nhốt T. vào nhà, bắt T. phải quỳ xuống xin lỗi Ngân.

Tiếp đó, Ngân cùng Nguyễn Thị Mỹ Hằng (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) và My (ngụ xã Phước Thuận) liên tục đánh đập, hành hung T. Theo yêu cầu của Ngân, Hằng lột hết áo của T. ra để Nguyễn Vũ Đức (20 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) dùng điện thoại quay clip. Sau khi đánh, cả nhóm đăng clip trên lên Facebook.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Ngân khai là mâu thuẫn với T. vì cùng yêu một nam thanh niên nên tổ chức bắt người, đánh dằn mặt.

Theo trình bày của ông TQV (cha của cháu TĐT), trưa 9-8, Phạm Minh Tiến chạy xe máy đến nhà rủ cháu T. đi uống nước. Tuy nhiên, Tiến chở cháu T. đến một căn nhà ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Tại đây, T. bị một nhóm với bảy thanh thiếu niên liên tục đánh đập, nhục mạ, lột đồ, rồi quay clip tung lên mạng xã hội Facebook.

Sau đó, nhóm thanh thiếu niên trên còn điện thoại đe dọa gia đình ông V.

Hiện ông V. đã có đơn tố cáo, yêu cầu Công an huyện Tuy Phước, Công an tỉnh Bình Định điều tra, xử lý việc con gái ông bị bắt cóc, đánh đập, nhục mạ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm