Nhộn nhịp hành khách rời TP.HCM về quê ăn Tết

(PLO)- Tại bến xe miền Đông cũ đã nhộn nhịp hành khách rời TP.HCM về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PLO, tại bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) và điểm đón khách trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) rất đông hành khách tay xách, nách mang hành lý rời TP.HCM về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

Trong số này, đa số là sinh viên từ các trường đại học có lịch nghỉ Tết sớm nên tranh thủ về quê đoàn tụ cùng gia đình.

Anh Vũ Văn Thành (sinh viên) cho biết ngay khi kết thúc lịch học thì anh liền đặt vé về quê luôn, một phần nhớ gia đình, một phần để cận Tết về thì vé xe cũng đắt hơn.

Nhà xe Huỳnh Gia (tuyến đi miền Trung) chia sẻ mỗi ngày xe tiếp nhận gần 600 lượt khách. "Đến ngày cuối kỳ nghỉ Tết, dự kiến sẽ hơn 1.500 lượt khách về quê qua hãng"- đại diện nhà xe Huỳnh Gia nói.

Trao đổi với PLO, đại diện bến xe miền Đông cho biết, từ ngày 13-1 đến 29-1, lượt hành khách đón xe tại bến xe là hơn 5000 lượt, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2023. Ước tính bến xe sẽ phục vụ khoảng 140.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán này.

Tại bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) các hành khách ngồi chờ xe. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Hành khách chờ xe xuất bến tại bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh). Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Số lượng hành khách rời TP.HCM về quê nghỉ Tết Nguyên đán năm nay nhiều hơn năm trước. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Số lượng hành khách rời TP.HCM về quê nghỉ Tết Nguyên đán năm nay nhiều hơn năm trước. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
ve-que-nghi-tet4.jpg
Đa số là các sinh viên có lịch nghỉ Tết sớm nên về quê sớm. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
ve-que-nghi-tet6.jpg
Tại một nhà xe trên đường Phạm Ngũ Lão, hành khách xếp hàng lên xe. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
ve-que-nghi-tet10.jpg
Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng dài chờ lên xe. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
ve-que-nghi-tet9.jpg
Đa số các hành khách chọn đi chuyến đêm nhiều hơn chuyến ngày. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm