Nhu cầu chăm sóc răng miệng tăng nhưng bác sĩ nha khoa vẫn thiếu

(PLO)- Hiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng của người dân rất lớn nhưng tỉ lệ bác sĩ nha khoa trên 10.000 dân còn khá thấp 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học (ĐH) Văn Lang lần đầu tổ chức Diễn đàn bác sĩ nha khoa trẻ với chủ đề “Công nghệ và vật liệu mới trong nha khoa: nền tảng và ứng dụng lâm sàng”.

Diễn đàn thu hút gần 300 bác sĩ, sinh viên răng hàm mặt tham dự. Nội dung xoay quanh việc cập nhật thông tin mới nhất về công nghệ và vật liệu ứng dụng trong thực hành nha khoa hằng ngày.

BS Trần Hùng Lâm, Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt (ĐH Văn Lang), cho biết ở Việt Nam hiện có 17 cơ sở đào tạo chuyên khoa răng hàm mặt cả công và tư. Tỉ lệ bác sĩ răng hàm mặt trên 10.000 dân hiện đang khá thấp so với các nước trong khu vực.

bac-si-nha-khoa4.jpg
Khai mạc diễn đàn bác sĩ nha khoa trẻ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Khi điều kiện kinh tế phát triển, người dân sẽ quan tâm đến sức khỏe và thẩm mỹ răng miệng nhiều hơn. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng của người dân rất lớn nhưng số lượng bác sĩ nha khoa vẫn còn thấp” - BS Lâm nhận định.

Theo đó, BS Lâm cho biết hiện BS nha khoa hầu như tập trung vào các TP lớn trong khi các tỉnh thành còn thiếu BS chuyên khoa này. Vì thế cần có những chính sách thu hút các BS nha khoa về nhiều tỉnh thành khác nhau để người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc răng miệng.

bac-si-nha-khoa3.jpg
BS Trần Hùng Lâm, Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt, tham dự hội thảo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo BS Lâm, hiện trường ĐH Văn Lang đang đào tạo chuyên khoa Răng Hàm Mặt năm thứ 4. Trung bình mỗi khóa đào tạo khoảng 100 sinh viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực BS nha khoa để chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cộng đồng.

Nhà trường luôn đầu tư trang thiết bị mới nhất trong đào tạo để sinh viên được học và tiếp cận các công nghệ tiên tiến.

“Khoa Răng Hàm Mặt của trường sẽ nâng tầm tổ chức diễn đàn BS nha khoa trẻ thành sự kiện thường niên hai năm/lần, để các BS, sinh viên trường có thể giao lưu học hỏi cũng như tạo tiền đề giúp các tài năng trẻ khẳng định giá trị bản thân” - BS Lâm chia sẻ.

bac-si-nha-khoa1.jpg
Bác sĩ trẻ tham dự diễn đàn. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS Nguyễn Trọng Tính, BV Đại học Y dược Cần Thơ, chia sẻ vấn đề về răng miệng hay gặp nhất của người dân Việt Nam hiện nay là sâu răng và nha chu. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là người dân chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề vệ sinh răng miệng. Số lượng bệnh nhân đến khám sâu răng và nha chu ở giai đoạn muộn rất nhiều.

“Để chăm sóc răng miệng đúng cách, người dân nên đến các cơ sở nha khoa uy tín kiểm tra các tình trạng về răng miệng trung bình 4-6 tháng một lần. BS sẽ phát hiện sớm các vấn đề về răng miệng và xử lý sớm giúp duy trì sức khỏe răng miệng tốt hơn” - BS Tính khuyến cáo.

bac-si-nha-khoa2.jpg
Bà Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, tham quan các gian hàng của diễn đàn. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tìm giải pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt nhất

Khoa Răng Hàm Mặt của Trường Đại học Văn Lang dù là một khoa trẻ, mong muốn của nhà trường là tạo một môi trường học thuật để các BS trẻ, nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên. Đặc biệt, đây là cơ hội để giao lưu, cùng tìm ra giải pháp ngày càng tốt hơn nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cộng đồng.

Sứ mệnh của trường là đào tạo nguồn nhân lực, lan tỏa tri thức và phụng sự xã hội. Hy vọng những chương trình hội thảo này sẽ đem lại kiến thức tốt nhất cho BS, đặc biệt là BS trẻ và sinh viên của trường.

Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm