Những bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống dịch Corona

Một bệnh nhân Mỹ nhiễm chủng virus Corona mới được điều trị thành công hôm 31-1 đã được xuất viện ngày 3-2, báo The Washington Post đưa tin.

Sự kiện một lần nữa khẳng định cho năng lực của đội ngũ y tế toàn cầu trong việc chữa trị và kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra (gọi tắt là dịch Corona). 

Đội ngũ y tế toàn cầu đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Corona mới. Ảnh: ABC NEWS

Đầu tháng 12-2019, Trung Quốc ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm một chủng virus lạ ở thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc. Ngày 9-1, cơ quan y tế địa phương ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì nhiễm virus lạ trên.

Trong cùng ngày 9-1, Trung Quốc xác nhận chủng virus này thuộc nhóm virus Corona, tương tự các virus SARS và MERS từng gây dịch trên toàn cầu hồi năm 2002 và 2015, đài truyền hình CCTV đưa tin.

Những trường hợp được điều trị thành công

Ngày 24-1, Bắc Kinh Nhật báo đưa tin trường hợp nhiễm virus Corona đầu tiên đã được điều trị và được phép xuất viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại dịch Corona.

Bệnh nhân được chữa trị thành công là một phụ nữ 56 tuổi đã hồi phục sau sáu ngày điều tri và cách ly. Hai lần xét nghiệm sau đó đều xác nhận người này âm tính với virus Corona. 

Các y bác sĩ tặng hoa chúc mừng bệnh nhân Trang khỏi bệnh trở về nhà sau khi nhiễm Corona điều trị tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại Việt Nam, hai trường hợp đầu tiên là hai cha con người Trung Quốc được xác nhận nhiễm virus Corona hôm 23-1 và được điều trị tại BV Chợ Rẫy ở TP.HCM. Ngày 27-1, người con có kết quả âm tính với virus Corona và được xuất viện sáng 4-2; trong khi tình trạng sức khỏe của người cha đang tiển triến tốt.

Một trường hợp khác được điều trị tại Thanh Hóa đã được phép xuất viện ngày 3-2 sau thời gian giám sát sau điều trị tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Trường hợp nhiễm virus Corona ở Khánh Hòa cũng đã được điều trị thành công và chuẩn bị xuất viện.

Ngày 2-2, Thái Lan tuyên bố phương pháp điều trị kết hợp thuốc kháng virus HIV và thuốc trị cúm liều cao đã cho kết quả khả quan khi chữa thành công cho một bệnh nhân nhiễm virus Corona, theo hãng tin Reuters. Người này vẫn được theo dõi tại bệnh viện.

Trong trường hợp điều trị thành công tại Mỹ, bệnh nhân nhập viện sau khi có các triệu chứng nhiễm virus Corona trong bốn ngày. Sau tám ngày điều trị tại bang Washington, bệnh nhân được xác nhận được chữa trị thành công.

Điều chế vaccine và xây dựng phác đồ điều trị

Song song với nỗ lực chữa trị và kiểm soát dịch bệnh, các chuyên gia trên toàn thế giới cũng đang chạy đua với thời gian để điều chế vaccine ngừa chủng virus nguy hiểm này, cũng như xây dựng phác đồ điều trị cho các bệnh nhân. 

Các chuyên gia đang nỗ lực điều chế vaccine và xây dựng phác đồ điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hôm 23-1, Liên minh Các sáng kiến chuẩn bị dịch bệnh (CEPI), có trụ sở tại Na Uy, đã trao 12,5 triệu USD cho ba hãng dược nghiên cứu và phát triển vaccine ngừa virus Corona mới. Các tổ chức nghiên cứu khác tại Trung Quốc, Úc, Mỹ,… cũng bắt tay nghiên cứu loại virus này.

Ngày 30-1, hãng tin RT dẫn tuyên bố của Bộ Y tế Nga nêu ra ba loại thuốc có thể ức chế chủng virus Corona mới và hướng dẫn về liều dùng của ba loại thuốc này. Đó là sự kết hợp của thuốc Ribavirin (dùng trong điều trị viêm gan C), thuốc Lopinavir/ritonavir (dùng trong điều trị HIV) và thuốc Interferon beta-1b (dùng trong điều trị bệnh đa xơ cứng).

Trong một thông cáo báo chí ngày 30-1, Viện Pasteur Paris (Pháp) cho biết đã nuôi cấy thành công chủng virus nCoV mới dựa vào mẫu bệnh phẩm thu thập từ các ca nhiễm bệnh đầu tiên ở Pháp. Sự kiện này mở ra giai đoạn mới trong việc điều chế vaccine nCoV.

Ngày 4-1, tạp chí Fortune cho biết công ty công nghệ sinh học Gilead, cùng với các đối tác Trung Quốc của mình, đã sẵn sàng cho những thử nghiệm đầu tiên liên quan đến vaccine nCoV.

Tính đến sáng 4-2, số trường hợp được ghi nhận điều trị thành công và được phép xuất viện sau khi nhiễm virus Corona lần lượt là 632 ở Trung Quốc, hai ở Việt Nam và một ở Mỹ, nâng tổng số người được xuất viện lên 635 trường hợp, cao hơn số ca tử vong (427 trường hợp) vì chủng virus này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm