Những điều ít biết về lễ đăng quang của Vua Charles III

(PLO)- Buổi lễ đăng quang vào ngày 6-5 của Vua Charles III sẽ diễn ra như thế nào, gồm những ai tham dự?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ diễn ra trong ngày 6-5, tại Tu viện Westminster (nằm ở trung tâm thủ đô London, Anh).

Vì sao lễ đăng quang tới giờ mới diễn ra?

Theo đài CNN, lễ đăng quang là sự phong chức chính thức cho một vị vua. Buổi lễ đăng quang của Vua Charles III khác với buổi lễ tấn phong của ông diễn ra hồi tháng 9-2022, sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.

Vua Charles III. Ảnh: BBC

Vua Charles III. Ảnh: BBC

Điện Buckingham cho biết buổi lễ đăng quang chính là phong tục gắn liền với truyền thống lâu đời của Anh, nó phản ánh vai trò của quốc vương đối với đất nước trong thời điểm hiện tại và tương lai.

Sỡ dĩ buổi lễ đăng quang tới giờ mới diễn ra là do nó cần một kế hoạch chi tiết và một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, vì vậy nó không thể diễn ra trong một thời gian ngắn sau khi Nữ hoàng Elizabeth II tạ thế. Trước đây, lễ đăng quang của bà cũng diễn sau 16 tháng bà được tấn phong.

Buổi lễ sẽ kéo dài trong bao lâu?

Theo CNN, thời gian diễn ra buổi lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ ngắn hơn so với mẹ của ông. Lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II diễn ra trong hơn 3 tiếng, và được truyền hình trực tiếp.

Theo đó, lễ đăng quang của Vua Charles III dự kiến sẽ diễn ra trong gần 2 tiếng đồng hồ. Các nghi thức trong buổi lễ sẽ diễn ra bình thường theo thông lệ các buổi lễ đăng quang tại Anh trong vòng 1000 năm nay.

Lễ đăng quang sẽ diễn ra thế nào?

Lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ do Tổng Giám mục TP Canterbury, và là người lãnh đạo Giáo hội Anh Justin Welby điều hành. Theo đó, buổi lễ sẽ gồm các phần Công nhận, Tuyên thệ, Bôi dầu thánh, Phong chức, và Trao vương miện.

Cụ thể, Lễ Công nhận sẽ diễn ra khi nhà vua xuất hiện tại tu viện và trình diện trước công chúng; tiếp đó, nhà vua sẽ bắt đầu tuyên thệ, đưa ra lời thề cai trị đất nước theo pháp luật, thực thi công lý với lòng nhân từ, và tiếp tục duy trì Giáo hội Anh; sau đó, nhà vua sẽ được Tổng Giám mục xức dầu thánh - một hành động mang tính biểu tượng, khi nó đại diện cho việc một ai đó được mọi người ủy thác về một nhiệm vụ đặc biệt có sự giúp đỡ của Chúa.

Tiếp đến, trong Lễ Phong chức, nhà vua sẽ mặc vào lễ phục đăng quang, và được trao cho các món bảo vật được xem là biểu tượng của chế độ quân chủ, trong đó có quả cầu cắm thánh giá (tượng trưng cho uy quyền của nhà vua), nhẫn đăng quang, quyền trượng, cùng nhiều vật phẩm khác. Vào cuối buổi lễ, nhà vua sẽ đội lên đầu Vương miện Thánh Edward như một minh chứng cho việc phong chức chính thức cho một vị vua.

Liệu sẽ có một cuộc diễu hành?

Vua Charles III sẽ nhận Vương miện Thánh Edward trong ngày 6-5. Ảnh: CNN

Vua Charles III sẽ nhận Vương miện Thánh Edward trong ngày 6-5. Ảnh: CNN

Theo CNN, buổi lễ đăng quang lần này sẽ diễn ra hai cuộc diễu hành trên đường phố thủ đô London, trong đó có cuộc diễu hành của nhà vua tới Tu viện Westminster để nhận vương miện, và sau đó là cuộc diễu hành trở lại Điện Buckingham với quy mô lớn hơn cuộc diễu hành đầu tiên.

Sau khi về tới Điện Buckingham, nhà vua cùng các thành viên trong gia đình hoàng gia sẽ xuất hiện trên ban công của cung điện, và cùng xem một đoàn máy bay bay diễu hành (chuyến bay mang tính nghi lễ đối với Anh, và các nước thuộc khối Thịnh vượng chung).

Những ai sẽ tham dự lễ đăng quang?

Theo CNN, cả ba anh chị em của Vua Charles, gồm Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew, Hoàng tử Edward, cùng các con của họ sẽ được mời tham dự lễ đăng quang.

Con của Vua Charles, Hoàng Tử William, và là Thân vương xứ Wales sẽ cùng Vương phi của mình Kate Middleton, và các con có mặt trong buổi lễ đăng quang của cha. Theo thông tin từ Điện Buckingham, Hoàng tử Harry dự kiến cũng sẽ tham gia lễ đăng quang của Vua Charles III. Trong khi đó, vợ của Hoàng tử Harry, Meghan Markle sẽ ở lại California (Mỹ) cùng các con.

Ngoài ra, lễ đăng quang lần này dự kiến sẽ có sự tham gia của rất nhiều nguyên thủ quốc gia từ khắp nơi trên thế giới. Theo CNN, phái đoàn Mỹ lần này sẽ do vợ của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đệ nhất phu nhân Jill Biden dẫn đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm