Niger: Tổng thống bị lật đổ bỏ trốn nhưng bị bắt lại

(PLO)- Chính quyền quân sự Niger cho biết Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum - bị quản thúc gần 3 tháng sau đảo chính - định bỏ trốn trong đêm cùng gia đình, nhưng đã bị bắt lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, chính quyền quân sự Niger cho biết Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum - bị quản thúc gần 3 tháng sau đảo chính - định bỏ trốn trong đêm cùng gia đình, nhưng đã bị bắt lại, theo hãng tin AP.

niger.jpg
Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Niger bị lật đổ - ông Mohamed Bazoum ở Paris hồi tháng 8. Ảnh: REUTERS

Đại tá Amadou Abdramane - người phát ngôn quân đội Niger cho biết ông Bazoum định bỏ trốn trong đêm cùng gia đình.

Cụ thể, ông Bazoum đã cố gắng tiếp cận một chiếc xe đang chờ vào khoảng 3 giờ sáng 19-10 để đưa ông này đến khu vực ngoại ô thủ đô Niamey, cùng với vợ con, hai đầu bếp và nhân viên an ninh.

Từ đó, họ sẽ được đưa sang Nigeria trên “hai chiếc trực thăng của một thế lực nước ngoài”, theo ông Abdramane.

“Kế hoạch gây bất ổn cho đất nước chúng ta đã bị cản trở” – ông Abdramane cho biết, nói thêm rằng những "thủ phạm chính và một số tòng phạm" đã bị bắt giữ và công tố viên đã mở cuộc điều tra.

Ông Bazoum đã bị quản thúc tại gia cùng vợ và con trai tại chỗ ở riêng của mình tại khu vực trung tâm dinh tổng thống kể từ khi bị lật đổ vào tháng 7, và đến nay vẫn không chấp nhận từ chức. Chính quyền quân sự đã ngừng cung cấp điện, nước cho gia đình ông.

Ông Abdramane hôm 19-10 không cho biết ông Bazoum và gia đình hiện ở đâu sau khi âm mưu bỏ trốn bị bại lộ, theo tờ Le Monde.

Hồi tháng 9, luật sư của Bazoum cho biết đã đệ đơn kiện những người đã phế truất ông Bazoum lên tòa án của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi. Vụ việc của ông Bazoum cũng đang được trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Chính phủ Mỹ hôm 10-10 chính thức tuyên bố rằng việc quân đội Niger lật đổ ông Bazoum là một cuộc đảo chính, đình chỉ hơn 500 triệu USD viện trợ cho nước này, theo hãng tin AFP.

Với các nước phương Tây, Niger là quốc gia cuối cùng tại khu vực Sahel - phía nam sa mạc Sahara ở châu Phi - mà họ có thể hợp tác để đối phó phong trào thánh chiến có liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tuy nhiên, sau cuộc đảo chính ở Niger hồi tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ chấm dứt sự hiện diện quân sự và sẽ rút đại sứ khỏi Niger. Quân đội Pháp trước đó cũng đã rút khỏi nước láng giềng Mali và Burkina Faso, vốn cũng đang nằm dưới sự cai quản của chính quyền quân sự sau đảo chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm