Nổ súng bắt nhóm nấu cao hổ trong lò mổ heo ở Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, tối 9-11, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) Bộ Công an phối hợp các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai bắt một vụ nấu cao một con hổ hơn 230 kg tại nhà ông Vũ Xuân Hải (57 tuổi, ở tổ 35, khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Cơ quan chức năng kiểm tra bắt giữ lò nấu cao hổ và nhiều xương động vật tại mò mổ heo. Ảnh: Vũ Hội

Tại hiện trường có hơn 100 con heo đã được bơm nước nằm la liệt trong chuồng. Số heo này đều được đeo vòng truy xuất. Ngoài ra còn khoảng 500 vòng truy xuất nằm trong bọc nylon, lực lượng chức năng không truy xuất được.

Khi lực lượng ập vào trong nhà ông Hải, có hơn 10 người đang nấu cao 1 con hổ với trọng lượng khoảng 230 kg. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 4 nồi nhôm lớn đã được bỏ thịt hổ, xương hổ, sừng sơn dương, mai rùa, sọ khỉ, để tiến hành nấu cao.

Thấy lực lượng chức năng, những người nói trên đã chạy tán loạn, cảnh sát phải nổ súng bắn chỉ thiên, họ mới dừng lại và lực lượng chức năng khống chế được toàn bộ số người có liên quan vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm