Nổ súng trong kỳ lễ quốc khánh Mỹ, 14 người chết

Tờ USA Today dẫn lời ông Jose Estrada, người phát ngôn của cục cảnh sát, rằng trong khoảng từ 6 giờ chiều 30-6 đến 6 giờ sáng 5-7 đã có 71 vụ nổ súng. Hiện vẫn chưa xác định được chính xác số người bị thương.

Cảnh sát Chicago điều tra hiện trường vụ nổ súng ở khu Little Village tại Chicago vào ngày 2-7. Ảnh: AFP

Hầu hết các vụ nổ súng xảy ra trong khoảng thời gian từ tối 3-7 tới sáng 4-7 ở phía Nam và Tây TP Chicago, ông Estrada cho biết.

Năm ngoái, có hơn 4.000 vụ nổ súng và 762 vụ án mạng tại Chicago. Những vụ án này xảy ra chủ yếu ở phía Tây và Nam Chicago, nơi có nhiều người da đen và Latin sinh sống. Đa số vụ án xảy ra do thù hằn giữa các băng đảng và tranh giành ma túy.

Một người đàn ông đã bị bắn chết vào ngày 2-7. Ảnh: AFP

Ngày 30-6, chính quyền ông Trump đã cử thêm 20 đặc vụ đến TP Chicago nhằm ngăn chặn các vụ nổ súng đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng trong vòng 18 tháng qua.
TP Chicago và Bộ Tư pháp cũng thông báo thành lập lực lượng phối hợp giữa liên bang và địa phương để đẩy mạnh việc truy tố tội phạm liên quan tới súng.

"Chính quyền Tổng thống Trump sẽ không để tình trạng bạo lực này tiếp diễn. Chúng tôi không thể chấp nhận được mức độ bạo lực như thế này” - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm