Nobel Vật lý 2023 sẽ gọi tên điện toán lượng tử?

(PLO)- Giải Nobel Vật lý 2023 có thể sẽ vinh danh các công trình nghiên cứu về điện toán lượng tử, quang học, vật lý nguyên tử.

Ngày 3-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thuỵ Điển sẽ công bố giải Nobel Vật lý 2023. Đây là giải Nobel thứ hai được công bố trong mùa Nobel năm nay.

Trang tin Physics World nói rằng Ủy ban Nobel đang cố gắng phân bổ giải thưởng ra nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành vật lý. Do đó, giải thưởng năm nay có thể sẽ không trao cho các nhà khoa học trong các lĩnh vực vật lý thiên văn, thiên văn học và vũ trụ học, vì đây là những lĩnh vực giành được nhiều giải Nobel trong những năm gần đây.

nobel-prize-physics-2022.jpg
Từ trái qua, nhà vật lý Alain Aspect, nhà vật lý John F. Clauser và nhà vật lý Anton Zeilinger - những người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2022. Ảnh: THE COLLECTOR

Theo dự đoán của Physics World, giải Nobel Vật lý năm nay có thể sẽ trao cho các công trình trong lĩnh vực điện toán lượng tử do lĩnh vực này có sự phát triển bùng nổ trong những năm gần đây.

Theo đó, những cái tên có khả năng đoạt giải bao gồm nhà vật lý Ignacio Cirac, nhà vật lý David Deutsch, nhà vật lý Peter Shor và nhà vật lý Peter Zoller.

Ngoài ra, lĩnh vực vật lý nguyên tử và quang học cũng có khả năng giành giải Nobel Vật lý năm nay.

Những nhà khoa học nổi bật trong lĩnh vực này bao gồm nhà vật lý Federico Capasso vì những đóng góp to lớn của ông cho quang tử học, nhà vật lý Lena Hau cho công trình về ánh sáng chậm và nhà vật lý Pablo Jarillo-Herrero với công trình nghiên cứu về graphene xoắn.

Bên cạnh đó, những người từng đoạt giải Wolf Vật lý cũng là các ứng viên sáng giá cho giải Nobel Vật lý năm nay. Theo tạp chí Forbes, giải Wolf Vật lý là một phần trong giải Wolf được trao thường niên. Đây được xem là giải thưởng danh giá thứ hai trong ngành vật lý, sau giải Nobel Vật lý.

Những người đoạt giải Wolf Vật lý vào năm ngoái bao gồm nhà vật lý Paul Corkum, nhà vật lý Ferenc Krausz và nhà vật lý Anne L’Huillier.

Năm 2022, giải Nobel Vật lý được trao cho nhà vật lý Alain Aspect, nhà vật lý John F. Clauser và nhà vật lý Anton Zeilinger với các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực lượng tử. Công trình của ba nhà vật lý trên mở đường cho các nghiên cứu sâu rộng trong các lĩnh vực máy tính lượng tử, mạng lượng tử và truyền thông lượng tử.

Kết quả giải Nobel Vật lý 2023 dự kiến được công bố vào 16 giờ 45 (giờ Việt Nam) ngày 3-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm