Nóng: BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp thu phí trở lại

Khoảng 9 giờ 30 ngày 4-1, gần trạm thu phí BOT trên QL1 đoạn Cần Thơ-Phụng Hiệp xuất hiện hai ô tô con giăng khẩu hiệu đề nghị miễn 100% phí qua trạm cho dân cư trong bán kính 5 km; đề nghị BOT thu đúng-thu đủ.

Khẩu hiệu đề nghị miễn 100% phí qua trạm cho dân cư trong bán kính 5 km; đề nghị BOT thu đúng-thu đủ.

Khoảng 9 giờ 45, có một xe kéo biển số 51C-402.28 chạy hướng Cần Thơ-Hậu Giang đột nhiên dừng tại trạm thu phí. Tài xế nói là xe bị hư. Hiện tại xe vẫn còn ở trạm khiến dòng xe chờ qua trạm bị kẹt cứng.

Chiếc xe con không chịu qua trạm.

Phía sau xe giăng khẩu hiệu phản đối thu phí. Các xe chờ qua trạm bấm còi inh ỏi.

Tài xế xe tải này nói xe bị hư khi vừa tới trạm.

Đến 10 giờ, toàn bộ ba làn thu phí theo hướng Cần Thơ-Hậu Giang đều kẹt cứng. Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài trên 200 m. Tuy nhiên, phía trạm BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp vẫn chưa xả trạm. Trong khi ở chiều lưu thông ngược lại, xe cộ qua lại bình thường.

Dòng xe chờ qua trạm dài khoảng 200 m.

Đến 10 giờ 10, hướng Hậu Giang-Cần Thơ cũng xuất hiện xe có giăng băng rôn phản đối thu phí và tài xế không chịu mua vé qua trạm.

Hai xe con giăng khẩu hiệu phản đối thu phí.

Khoảng 10 giờ 20, tất cả làn ô tô hai chiều đều có xe án ngữ tại trạm, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV , đến 10 giờ 48, toàn bộ hướng lưu thông từ Cần Thơ đi Hậu Giang đã kẹt cứng. Cac loại xe xếp hàng dài trên 1.000 m. Phía Hậu Giang đổ về Cần Thơ cũng ùn tắc nghiêm trọng và tắc cả hai làn xe. Chỉ còn một làn để lưu thông ô tô.

Để ứng phó, phía trạm cho các xe phản ứng mua vé hướng Hậu Giang-Cần Thơ đi qua mà không mua vé. Các xe phía sau vẫn thu vé bình thường.

Ghi nhận lúc 10 giờ 50, một làn ô tô hướng Hậu Giang-Cần Thơ đã được thông.

 Đến 11 giờ 7 phút, kẹt xe nghiêm trọng tại tram BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp. Các xe không dịch chuyển được và hai đầu trạm ùn ứ kéo dài hơm 1 km.

Nhưng đơn vị khai thác trạm vẫn không xả trạm.

Đến khoảng 11 giờ 30, trạm đã xả nhưng các tài xế không chịu qua trạm...

Tình hình đến 11 giờ 30, trạm BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp vẫn kẹt cứng. Chưa xảy ra tình hình nào gây rối hay phản ứng thái quá, các tài xế vẫn án binh bất động và đồng loạt nhấn còi hết cỡ để phản đối.
Phía chủ đầu tư BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp vẫn không thấy xuất hiện tại khu vực thu phí.

12 giờ trưa 4-1, trao đổi với PV Pháp Luât TP.HCM, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết đang họp với ngành chức năng và chủ đầu tư để có giải pháp giải quyết tình hình tại trạm BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp.

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV, tình hình ùn tắc tại trạm vẫn như cũ và hàng xe ngày càng kéo dài.

Đến khoảng 12 giờ 20, phía trạm BOT phải cho xả trạm để giảm ùn tắc. Nhưng chỉ vài phút sau lại thu phí tiếp.

Điệp khúc xả và thu tiếp tục.

Khoảng 12 giờ 30, xuất hiện một tài xế ô tô bốn chỗ biển số Sóc Trăng lưu thông hướng Hậu Giang về Cần Thơ đã dùng tiền mệnh giá nhỏ 500, 200 đồng... để mua vé.

Nóng: BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp thu phí trở lại ảnh 10
Đến khoảng 12 giờ 30, trả lời báo chí, ông Võ Thành Thống cho biết đã chỉ đạo BOT xả trạm thu phí, không chần chừ thêm nữa.

Hiện tại tình hình trạm đã thông thoáng trở lại.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết đã lập biên bản đối với trạm vì lý do tình trạng ùn ứ kéo dài và khẩn cấp mà không xả trạm.

Nóng: BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp thu phí trở lại ảnh 11
Ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ (đội nón), đang theo dõi tại hiện trường.

Ông Đồng cũng cho biết chủ tịch TP đã chỉ đạo sở phối hợp với ngành chức năng ghi nhận lại toàn bộ những kiến nghị, nguyện vọng của tài xế, doanh nghiệp để trao đổi với chủ đầu tư và báo cáo tình hình cho Bộ GTVT. "Hiện nay ưu tiên giải quyết tình hình nóng. Nếu ùn ứ trạm phải xả để đảm bảo giao thông thông suốt chứ không lần lữa và chần chừ không chịu xả trạm như hồi sáng. Bên cạnh đó, khi trạm đã xả mà những xe vẫn cố tình đậu lại làm ách tắc lưu thông sẽ có biện pháp di dời đi nơi khác để thông suốt lưu thông cho phương tiện khác" - ông Đồng nói.

Hiện lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT và lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý tình huống và điều tiết giao thông nếu xảy ra sự cố ùn tắc.
Sau khi chủ tịch UBND TP Cần Thơ có chỉ đạo xả trạm, đến nay tình hình giao thông tại trạm BOT QL1 Cần Thơ-Phụng Hiệp đã thông thoáng trở lại.

Nóng: BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp thu phí trở lại ảnh 12
Ghi nhận vào 14 giờ 20, BOT đã thu phí trở lại, các phương tiện chấp hành việc mua vé qua trạm, không còn tình trạng tài xế phản ứng gây ùn tắc như buổi sáng, giao thông thông thoáng.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 20-12, trạm thu phí QL1 Cần Thơ-Phụng Hiệp chính thức giảm vé đối với các phương tiện.

Mức giảm cụ thể: Đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới hai tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng (loại 1) giảm từ 35.000 đồng/vé/lượt còn 30.000 đồng. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ hai tấn đến dưới bốn tấn (loại 2) giảm từ 50.000 đồng/vé/lượt còn 45.000 đồng.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ bốn tấn đến dưới 10 tấn (loại 3) giảm từ 75.000 đồng/vé/lượt giảm còn 70.000 đồng. Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet (loại 4) giảm từ 140.000 đồng/vé/lượt còn 120.000 đồng. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet (loại 5) giảm từ 200.000 đồng/vé/lượt còn 180.000 đồng.

Đối với các phương tiện vùng lân cận thuộc hai địa phương phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, Hậu Giang) thì vẫn đang chờ Bộ GTVT phê duyệt danh sách xe được miễn giảm.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, tối 7-12, Sở GTVT TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận Cái Răng và nhà đầu tư BOT Cần Thơ-Phụng Hiêp tổ chức họp thông báo về việc giảm giá dịch vụ cho một số phương tiện tại trạm thu giá dịch vụ Km 2079 + 535, QL1, dự án BOT mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ-Phụng Hiệp.

Theo Công văn số 13780/BGTVT-ĐTCT do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông ký ngày 6-12-2017 thì Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc giảm giá chung cho các phương tiện qua trạm, thu giá 7%-15 % so với mức giá hiện tại. Riêng về việc giảm giá cho các phương tiện vùng lân cận, phạm vi giảm giá thuộc hai địa phương phường Ba Láng và xã Tân Phú Thạnh giảm 100% cho xe buýt và 30%-35% cho tất cả phương tiện qua trạm so với mức giá hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm